Hai tên dùng súng xông vào trạm thu phí cướp hơn 2 tỷ đồng là nhân viên cũ

Thứ Sáu, 08/02/2019 08:54  | A. Quân

|

(CAO) Sáng nay 8-2 (mùng 4 Tết), nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng phối hợp đã bắt được 2 đối tượng dùng súng, dao cướp hơn 2 tỷ đồng tại văn phòng trạm thu phí Dầu Giây trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hai nghi can Nguyễn Vũ Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh

Nguồn tin cho biết, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng Công an TP.HCM và Cục cảnh sát Hình sự phía Nam (C02, Bộ Công an) bắt hai nghi phạm gây ra vụ cướp chấn động này vào khuya 7-2 (mùng 3 Tết), tức chỉ khoảng 16 tiếng đồng hồ sau thời điểm gây án gây án, tại địa điểm ở TP.HCM. '

Hiện hai tên cướp cùng tang vật thu giữ đã được di lý về Công an tỉnh Đồng Nai phục vụ công tác điều tra.

Danh tính hai nghi phạm là Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê Nam Định).

Qua khai thác nhanh, bước đầu hai đối tượng khai, Tuấn Anh và Hoàng Nam đều từng là nhân viên cũ của trạm thu phí trên. Sau khi nghỉ việc, do nắm rõ quy luật hoạt động của trạm thu phí nên chúng đã bàn tính âm mưu tổ chức cướp ngay tại thời điểm giao ca khi tiền chưa kịp bỏ vào két sắt khóa lại hoặc chưa chuyển đi ngân hàng.

Công an lấy lời khai nghi can Nguyễn Vũ Hoàng Nam

Khoảng 7 giờ ngày 7/2, hai tên trang bị áo khoác, bịt mặt, mang giày chạy xe máy đến khu vực văn phòng trạm thu phí rồi đột nhập vào từ vườn cao su phía sau tòa nhà, leo qua tường rào xông thẳng vào phòng kế toán. Chúng dùng súng bắn vào máy tính, lấy cán dao đánh vào đầu nhân viên có mặt tại đây để thị uy, khống chế rồi cướp đi hơn 2 tỷ đồng trong két sắt đang mở. Sau đó hai tên cướp nhanh chóng thoát ra theo lối cũ.

Sau khi thực hiện thành công vụ cướp, chúng bỏ trốn bằng xe máy. Chạy được chừng 3 km thì bị ngã xe dẫn đến Tuấn Anh chấn thương ở chân, buộc phải tìm nơi băng bó. Riêng Nam gửi xe máy tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh rồi bắt xe về TP.HCM lẩn trốn.

Sau đó Nam liên lạc với Tuấn Anh bằng điện thoại nói sau khi vết thương tạm ổn thì lên TP.HCM để chia tiền. Đến khoảng 23 giờ khuya cùng ngày, Tuấn Anh đón taxi lên khu vực ga Sài Gòn gặp Nam, liền bị lực lượng trinh sát phối hợp ập vào bắt giữ cả hai.

Khám xét người và nơi ở của đối tượng, Công an thu giữ một số vàng do Nam dùng tiền cướp được mua và khoảng 100 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ, tang vật liên quan.

Cũng theo khai nhận ban đầu, các đối tượng nảy sinh ý định đột nhập vào trạm thu phí cướp tài sản từ trước Tết Nguyên đán, sau thời gian chuẩn bị phương tiện gây án, lựa chọn thời điểm thích hợp, chúng đã ra tay.

Hai đối tượng xông vào văn phòng trạm thu phí dùng súng, dao khống chế nhân viên cướp tiền. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, như CAO đã đưa tin, lúc 7 giờ, ngày 7/2 xảy ra vụ cướp có vũ khí tại trạm thu phí Dầu Giây thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), đặt trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD) thuộc địa bàn huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

Hai tên cướp trang bị súng, dao đã xông vào phòng kế toán vé thẻ (phòng có két sắt đựng tiền thu phí) trong lúc nhân viên thực hiện xong công tác giao nhận ca (lúc này két sắt đang được mở để cất tiền thu phí vừa thu được trong ca 3 ngày 6/2/2019).

Nhận tin báo có vụ cướp manh động, táo tợn xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp cùng Công an huyện Thống Nhất tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng, khẩn trương truy bắt hung thủ, làm rõ vụ cướp

Bước đầu xác định hai đối tượng đã cướp đi số tiền hơn 2 tỷ đồng trong két sắt. Trong lúc tháo chạy, 2 tên cướp làm rơi một túi đựng hơn 80 triệu đồng.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra Công an Đồng Nai còn thu giữ một số phương tiện gây án khác gồm 2 con dao, 2 chai xăng, 1 bình xịt hơi cay.

Vụ việc đang được Công an Đồng Nai khẩn trương điều tra làm rõ.

Clip các đối tượng khống chế nhân viên trạm thu phí cướp tiền từ két sắt:

Bình luận (0)

Lên đầu trang