Bình Thuận:

Hơn 7 năm tù cho người đàn bà gieo rắc cái ‘chết trắng’

Chủ Nhật, 11/12/2016 11:25  | Lê Long

|

(CAO) Viện Kiểm sát nhân dân thị xã La Gi đã hoàn tất cáo trạng, truy tố, chuyển Tòa án nhân dân xét xử “người đàn bà buôn cái chết trắng” ở thị xã La Gi (Bình Thuận).

Campuchia truy tố người Hà Lan liên quan đến video hành hạ trẻ em gây phẫn nộ

Theo đó, cáo trạng, vào sáng 12-5-2016, Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1991, cư trú tại thị xã La Gi) và Nguyễn Văn Long (SN 1996, cư trú Phan Thiết) hùn tiền để mua ma túy sử dụng. Hai tên đã đến nhà bà Nguyễn Thị Lợi (ở Xóm Sình, khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã La Gi, Bình Thuận) mua ma túy.

Công an ập đến và bắt quả tang trong lúc hai đối tượng này đang tìm nơi sử dụng ma túy. Qua lời khai và công tác trinh sát trước đó, công an xác định Nguyễn Thị Lợi (SN 1963) là người mua bán ma túy.

Công an tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Lợi

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án về ma túy tỉnh Bình Thuận quyết định phá án.

Lúc 11 giờ ngày 12-5-2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của bà Nguyễn Thị Lợi về hành vi: tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và thu giữ tang vật gồm 45 tép heroin, 194 triệu đồng, 9 điện thoại di động, 2 tờ biên lai chuyển tiền cùng một số tang vật liên quan vụ án.

Đối tượng Lợi

Sau khi mở rộng điều tra các đối tượng liên quan, cơ quan công an đã khởi tố, chuyển hồ sơ đến VKSND thị xã La Gi.

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã La Gi đã truy tố Nguyễn Thị Lợi về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy” theo Khoản 2, Bộ Luật Hình sự năm 1999, theo đó đề nghị mức án tù từ 7 năm trở lên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang