Hỗn chiến kinh hoàng giữa phố vì ‘nhìn đểu’ lúc mua xôi

Thứ Ba, 01/11/2016 16:57  | Hồ Phương - Thanh Hoà

|

(CAO) Chiều 1-11, Công an TP Hà Nội đã họp báo thông tin về vụ một nhóm nam thanh niên đã sử dụng súng, đuổi bắn nhau, làm một người chết tại chỗ, một người bị thương xảy ra vào rạng sáng 27-10 tại khu vực ngõ 23 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 1 giờ 15 ngày 27-10, một nhóm nam thanh niên đã sử dụng súng, đuổi bắn nhau, hậu quả làm anh Lường Văn L (SN 1996, trú tại phường Mường Pồn, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) là nhân viên lễ tân của khách sạn Nam Cường 2, địa chỉ tại ngõ 23 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, tử vong tại chỗ và anh Trần Huy T (SN 1982, trú tại thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) bị nhiều thương tích ở tay và chân.

Tang vật thu được tại nơi ở của các đối tượng

Ngay khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ án giết người, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đặc biệt nghiêm trọng, lại xảy ra tại khu vực đông dân cư nhưng các đối tượng vẫn rất manh động, côn đồ, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tra, khám phá án.

Sau 48 giờ điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ ổ nhóm gây án gồm: Hoàng Quốc Hùng (SN 1975, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội); Nguyễn Vinh Long (SN 1979, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Văn Thắng (SN 1982, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Xuân Trường (SN 1988, trú tại xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) và Mai Vũ Long (SN 1971, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Các đối tượng trong vụ án

Căn cứ tài liệu thu thập được và lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an xác định vụ án như sau: Khoảng 00 giờ ngày 20-10, Nguyễn Xuân Trường bảo Vũ Đình Duy (SN 1997, trú tại xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), đi xe máy ra số 110 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, mua xôi.

Tại đây, Duy gặp Phạm Văn Dương (SN 1994, trú tại xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Cho rằng Duy "nhìn đểu" nên Dương cùng một đối tượng khác đã xông vào đánh Duy. Bị đánh, Duy bỏ chạy và gọi điện cho Trường thông báo. Trong khi đó, nhóm của Dương cũng gọi bạn bè đến ngõ 110 Trần Duy Hưng để tìm đối tượng vừa đánh nhau với mình.

Nhận được điện thoại của Duy, Trường đi xe máy đến Trần Duy Hưng thì gặp nhóm bạn của Dương, hai bên lập tức xông vào đánh nhau và Trường phải bỏ chạy. Đến khoảng 00 giờ 30 ngày 27-10, trong khi Trường đi cùng hai đối tượng khác đưa Nguyễn Vinh Long lên Lạng Sơn để vượt biên sang Trung Quốc, do Long đang bị công an quận Hoàn Kiếm truy nã về tội “Chống người thi hành công vụ” và “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng” nhưng không sang được, nên Trường, Long trở lại Hà Nội thì nhận được điện thoại của vợ Trường, nói về việc có một nhóm đối tượng đi xe máy đến phố Nguyễn Thị Định.

Cho rằng đó là nhóm của Dương đến để đánh mình nên Trường cùng đồng bọn là Hùng, Long hẹn thách đấu với nhóm của Dương. Cùng thời điểm này, Nguyễn Văn Thắng đang ngồi uống nước tại khu vực bãi đỗ xe hồ Ba Mẫu cùng với một số đối tượng khác thì nhận được điện thoại của Nguyễn Vinh Long, dặn Thắng mang theo vũ khí đến phố Nguyễn Thị Định. Khi nhóm của Trường, Long, Hùng và Thắng mang theo súng AK, với đạn đã lên nòng, đến phố Nguyễn Thị Định thì không gặp nhóm của Dương. Thấy anh Vũ Văn H, trú tại Ba Đình, Hà Nội, đang dừng xe tại ngõ 23 Nguyễn Thị Định, Long, Thắng và Hùng đã dùng súng AK và súng ngắn bắn liên tiếp về phía anh H.

Lúc này, ba người bạn của anh H đang vào quầy lễ tân của khách sạn Nam Cường 2 thuê phòng thì nghe thấy tiếng súng nổ liền chạy ra. Anh H hô mọi người bỏ chạy thì nhóm của Long tiếp tục truy đuổi, dùng súng bắn vào quầy lễ tân khách sạn Nam Cường, khiến anh Lường Văn L, lễ tân khách sạn chết ngay tại chỗ. Trong khi vụ hỗn loạn xảy ra, anh Trần Huy T. tưởng ai đốt pháo nên chạy ra hỏi thì bất ngờ bị Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Vinh Long bắn bị thương.

Sau khi nổ súng, các đối tượng rời bỏ khỏi hiện trường. Nắm được thông tin anh Lường Văn L đã chết, Long đã mang 2 khẩu súng AK và 1 khẩu súng ngắn đến nhà gửi Mai Vũ Long rồi bỏ trốn. Cơ quan Công an cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Mai Vũ Long, thu giữ nhiều súng đạn. Tại nơi ở của Hoàng Quốc Hùng, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều dao kiếm, 450 triệu đồng và 1.300 USD tiền mặt, cùng với ma túy.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đang khẩn trương thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ và truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Cũng trong ngày 1-11, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen các đơn vị tham gia điều tra làm rõ vụ án. Nội dung Thư nêu rõ: Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội dã man và manh động, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh và Công an thành phố Hà Nội. Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu Tổng cục Cảnh sát hướng dẫn, chỉ đạo Công an TP Hà Nội khẩn trương mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa chung. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang