Kẻ buôn ‘nàng tiên nâu’ đòi hối lộ trưởng công an xã chiếc nhẫn vàng 9999

Thứ Hai, 14/03/2016 07:58

|

(CAO) Thấy bị cơ quan chức năng bao vây, Bảo phóng xe máy tốc độ cao để chạy thoát. Khi bị bắt giữ, hắn đòi bỏ qua hành vi phạm tội, bằng cách hối lộ chiếc nhẫn vàng. Tuy nhiên, chiếc còng số tám đã bập mạnh vào tay.

Ngày 13-3, công an Bình Dương cho hay, vừa bắt giữ được đối tượng Lê Hoàng Bảo (SN 1978, ngụ quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Bảo

Trước đó, công an xã An Sơn tổ chức tuần tra trên tuyến phà An Sơn. Đây là điểm nóng, bởi những kẻ buôn bán ma túy luôn tìm cách vận chuyển “hàng” từ xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM qua.

Lúc này, tên Bảo đi xe máy, cũng có mặt trên tuyến phà qua sông. Bảo vốn là kẻ có tiền án, tiền sự về tội trộm cướp. Công xã mật phục và dự định sẽ kiểm tra hành chính rồi bắt giữ Bảo tại chỗ. Tuy nhiên, khi thấy bóng dáng cơ quan chức năng, Bảo rồ ga phóng chạy rất nhanh.

Do đã bố trí trinh sát trên tuyến Hương lộ 9 nên Bảo bị bắt ngay sau đó. Kiểm tra trong người Bảo, phát hiện một gói nilon được hàn kín, có chứa chất bột màu trắng nghi là Heroin.

Tại trụ sở công an, Bảo đã thừa nhận việc đi mua và bán Heroin và đề nghị đồng chí trưởng công an xã bỏ qua hành vi phạm tội. Đổi lại hắn sẽ hối lộ chiếc nhẫn vàng 9999 trọng lượng 5 chỉ.

Tuy nhiên, Bảo đã nhầm, trước tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, hắn bị dẫn giải về Đội CSĐT tội phạm về ma túy (công an TX.Thuận An) để xử lý, mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang