'Ngủ vạ' để đòi nợ, ba thanh niên bị bắt

Chủ Nhật, 13/03/2016 13:29  | Hồ Ngọc

|

(CAO) Trong lúc đợi con nợ về, 3 thanh niên sang nhà bố đẻ con nợ ở lại. Ngang ngược hơn, 3 thanh niên đã dùng chăn, chiếu, màn mang theo rồi ngủ ngay tại phòng khách. Trước tình thế đó, ông Nguyễn Hồng Phúc trình báo công an.

Sáng 12-3, Công an thành Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 thanh niên xâm phạm chỗ ở trái pháp luật, gồm: Nguyễn Văn Tiến (SN 1992, trú tại xóm 8, xã Nghi Kim); Lương Văn Dũng (SN 1990, trú tại xã Nghi Phú, TP. Vinh) và Nguyễn Xuân Phú ( SN 1991, trú tại xã Nghi Phú, TP.Vinh).

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 4-3-2016, Nguyễn Xuân Phú rủ Nguyễn Văn Tiến và Lương Văn Dũng đến nhà anh Nguyễn Văn Tuấn (trú tại phường Đội Cung, TP.Vinh) đòi nợ, số tiền 375 triệu đồng mà anh Tuấn vay trước đó.

Tuy nhiên, trong lúc anh Tuấn không có ở nhà nên 3 thanh niên này ở lại phòng khách tầng 1 của gia đình ông Nguyễn Hồng Phúc (bố đẻ của anh Tuấn) để chờ anh Tuấn về.

Lúc này thời gian ngày càng về khuya, ông Phúc liên tục yêu cầu 3 thanh niên ra khỏi nhà để gia đình còn nghỉ ngơi nhưng 3 thanh niên chống đối gia chủ. Ngang ngược hơn, 3 thanh niên đã dùng chăn, chiếu, màn mang theo rồi ngủ ngay tại phòng khách. Trước tình thế đó, ông Nguyễn Hồng Phúc trình báo công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp trên, lực lượng đội Cảnh sát điều tra trật tự xã hội thuộc Công an TP.Vinh nhanh chóng xuống hiện trường kiểm tra và bắt khẩn cấp 3 thanh niên nói trên về hành vi xâm phạm chỗ ở người khác.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an TP.Vinh tiếp tục điều tra, xử lý.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang