Thanh niên móc túi người đứng cạnh 'công an chìm'

Thứ Hai, 14/03/2016 07:16  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Vụ trộm xảy ra vào khoảng 10 giờ, ngày 10-3 tại điểm chờ xe buýt Cầu Giấy (cổng công viên Thủ Lệ, quận Ba Đình, Hà Nội).

Lợi dụng lúc hành khách bước lên xe buýt, tên trộm thò tay móc trộm chiếc tài sản nhưng gã không ngờ bị trinh sát hình sự đang mật phục bắt quả tang.

Đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Chí (SN: 1992, trú tại cụm 5, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Bị hại là bà Nguyễn Thị Kim Thanh (SN: 1954, trú tại xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội).

Thời điểm trên bà Thanh đang đứng chờ xe buýt, lợi dụng lúc xe buýt bắt đầu cập bến và hành khách sơ hở, Chí thò tay lấy trộm tài sản và nhanh chóng bước lên xe.

Ngay lập tức, trinh sát này cũng lao theo lên xe khống chế Chí, dù bị bắt quả tang nhưng tên trộm từng mang tiền án tỏ ra rất ngoan cố. Lúc này, có thêm trinh sát đã được huy động cùng áp sát khống chế đưa về Phòng CSHS để làm rõ.

Đối tượng Chí tại cơ quan Công an

Tại cơ quan công an, đối tượng Chí đã khai nhận hành vi và tang vật gồm; 01 chiếc điện thoại OPPO đã được giám định và bàn giao cho bị hại.

Được biết đây là kết quả của Tổ 10 (thuộc tổ công tác đặc biệt/KH 79). Kế hoạch mở đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hàng ngày, có khoảng 10 tổ công tác gồm hàng trăm cảnh sát hình sự hóa trang, mật phục ở tất cả các điểm nóng. Trong đó, bao gồm các điểm nhà chờ xe buýt, nhà ga, bến xe,…

Bình luận (0)

Lên đầu trang