Tin nhanh ANTT TP.HCM:

Kẻ chết, người bị thương vì hành xử kiểu côn đồ

Thứ Ba, 02/08/2016 08:15

|

(CAO) Lúc 20 giờ 30 ngày 31-7-2016, tại trước quán nhậu 368 trên đường Nguyễn Văn Quá, tổ 8, KP5, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, xảy ra 1 vụ cố ý gây thương tích làm anh Hà Hiệp, SN 1969, HKTT: Bạc Liêu, tạm trú KP5, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, bị thương nặng và chết tại Bệnh viện 175

Lúc 20h30 ngày 31-7-2016, tại trước quán nhậu 368 trên đường Nguyễn Văn Quá, tổ 8, KP5, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, xảy ra 1 vụ cố ý gây thương tích làm anh Hà Hiệp (SN 1969, HKTT: Bạc Liêu, tạm trú KP5, phường Tân Hưng Thuận, quận 12), bị thương nặng và chết tại Bệnh viện 175. Ngoài ra anh Trịnh Thắng Thức (SN 1997, tạm trú tại Cty Đại Phát Thành, KP1, phường Đông Hưng Thuận, quận 12) bị thương ở bụng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện 175.

Đối tượng là Nguyễn Văn Khương (SN 1985, tạm trú tại xưởng sắt (kế bên quán nhậu 368) KP5, phường Tân Hưng Thuận, quận 12).

Cụ thể, vào khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, Trương Ngọc Linh (SN 1998), Lâm Khánh (SN 1984) (cùng HKTT Bạc Liêu và tạm trú cùng anh Hiệp), cả hai nhậu cùng với anh Hiệp và Thức tại quán 368.

Đến 20 giờ, Khương từ bên xưởng sắt qua quán; do Khương nghi ngờ (Linh, Hiệp) lấy trộm tài sản trong xưởng sắt nên Khương kêu anh Linh, Hiệp ra nói chuyện. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, anh Hiệp tát Khương 1 cái vào mặt.

Lúc này Lê Kim Long (SN 1985, tạm trú KP5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12), đi xe máy đến tìm Khương để rủ đi uống cà phê thì Hiệp ra đứng trước đầu xe của Long, nên Khương đi về xưởng sắt lấy vật nhọn (1 phần lưỡi kéo) ra đâm Hiệp ở vùng ngực, Hiệp bỏ chạy, Khương đuổi theo. Thức thấy Hiệp bị đánh nên chạy từ trong quán ra đánh Khương, Khương dùng vật nhọn đâm Thức bị thương ở vùng bụng, sau đó lên xe Long chở bỏ trốn.

Anh Hiệp và Thức được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 175, nhưng anh Hiệp đã chết tại Bệnh viện. Qua truy xét, CAQ đã bắt giữ được Khương và Long. Nội vụ CAQ lập hồ sơ tiếp tục làm rõ xử lý.

Trong một trường hợp khác, lúc 17h00’ cùng ngày 31-7 Bùi Quốc Đạt (SN 1995, ngụ P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) đến rủ Trần Ngọc Sang (SN 1995, ngụ P.Tân Quý, Q.Tân Phú) đi nhậu nhưng Sang không đi và cả hai đã xảy ra tranh cãi. Sau đó đối tượng Sang cầm cây kéo cắt vải đuổi đánh Đạt đến trước số 76 Nguyễn Háo Vĩnh, P.Tân Quý thì đối tượng Sang đâm vào vai phải và trước ngực của Đạt.

Quần chúng nhân dân bắt giữ đối tượng Sang giao CAP. Riêng Đạt được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trương Vương. Hiện tại anh Đạt bị tràn khí, máu màng phổi phải do vết thương thấu ngực phải. Công an Phường lập hồ sơ chuyển đội ĐTTH xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang