Kẻ lừa đảo gần 8 tỷ đồng bằng sổ đỏ đặt mua trên mạng lãnh án 16 năm tù

Thứ Hai, 13/07/2026 12:17

|

(CAO) Bị cáo đã thuê làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mạo nhận tài sản của người khác để bán, thế chấp vay tiền, chiếm đoạt tổng cộng 7,85 tỷ đồng.

Ngày 13/7, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Văn Quyền (SN 1988, ngụ Vĩnh Long) mức án 16 năm tù về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Buộc bị cáo bồi thường số tiền còn chiếm đoạt của các bị hại.

Bị cáo Phạm Văn Quyền

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, từ đầu năm 2022 đến đầu năm 2023, Quyền nhiều lần lên mạng xã hội zalo thuê một đối tượng tên "Hoàng" (chưa rõ lai lịch) làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở với giá 5 triệu đồng mỗi giấy. Có trong tay các giấy tờ giả, Quyền thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo bằng hình thức bán nhà không phải của mình hoặc dùng tài sản giả để thế chấp vay tiền.

Theo đó, Quyền thuê căn nhà số 343/14A Tạ Quang Bửu, Quận 8 (nay thuộc phường Chánh Hưng, TPHCM) của bà P.T.Y với giá 10 triệu đồng/tháng, thời hạn ba năm. Chỉ vài ngày sau khi ký hợp đồng thuê, Quyền mạo nhận mình là chủ sở hữu căn nhà và rao bán cho bà Chiêm Thanh Thảo với giá 1,75 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin, Quyền viện lý do căn nhà đang chờ cấp giấy chứng nhận nên hẹn sau vài tháng sẽ hoàn tất thủ tục công chứng. Tin tưởng, bà Thảo lần lượt giao đủ 1,75 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Quyền vẫn đều đặn trả tiền thuê nhà cho bà Y nên chủ nhà không phát hiện sự việc, còn bà Thảo dọn vào sinh sống.

Khi bà Thảo nhiều lần yêu cầu sang tên, Quyền đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình rồi gửi hình ảnh qua zalo để kéo dài thời gian. Đến giữa năm 2023, khi bà Y đến thu tiền thuê nhà mới phát hiện bà Thảo đang ở trong căn nhà của mình. Lúc này, bà Thảo mới biết bị lừa và tố giác đến cơ quan công an.

Quyền còn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất tại huyện Cần Đước (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), mạo nhận là tài sản của mình rồi thế chấp cho bà Phan Hằng Chiêu Anh để vay 1,8 tỷ đồng. Sau khi trả được 600 triệu đồng và tiếp tục thanh toán thêm 350 triệu đồng, Quyền cắt liên lạc, chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng.

Cùng với thủ đoạn làm giả giấy tờ, Quyền đã đem hai giấy giả quyền sử dụng đất thế chấp cho bà Trần Thị Thanh Thủy để vay 4,3 tỷ đồng. Đến hạn trả nợ, bị cáo viện cớ làm ăn thua lỗ rồi yêu cầu bà Thủy giao lại các giấy chứng nhận với lý do mang đi thế chấp ngân hàng để có tiền trả nợ. Sau khi lấy lại giấy tờ giả, Quyền cắt đứt liên lạc và bỏ trốn.

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM xác định các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Quyền sử dụng để giao dịch đều là giả. Cơ quan điều tra cũng xác định các hợp đồng, giấy vay tiền, hợp đồng đặt cọc và chuyển nhượng đều do chính Quyền ký.

Ngày 27/6/2024, Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Quyền. Tuy nhiên, bị cáo bỏ trốn nên bị truy nã. Đến ngày 11/2/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã bắt giữ Quyền theo quyết định truy nã.

Tại cơ quan điều tra, Quyền thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai đã thuê đối tượng tên "Hoàng" làm giả giấy tờ rồi sử dụng để lừa đảo các bị hại. Sau khi lấy lại các giấy chứng nhận giả từ bà Trần Thị Thanh Thủy và giấy chứng nhận giả của căn nhà tại Quận 8, Quyền đã tiêu hủy nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, tổng số tiền Quyền chiếm đoạt của ba bị hại là 7,85 tỷ đồng. Trong đó, bà Chiêm Thanh Thảo yêu cầu bồi thường 1,4 tỷ đồng sau khi đã được khắc phục 350 triệu đồng; bà Phan Hằng Chiêu Anh yêu cầu bồi thường 850 triệu đồng sau khi được trả 350 triệu đồng; bà Trần Thị Thanh Thủy yêu cầu bồi thường toàn bộ 4,3 tỷ đồng do chưa được khắc phục.

Đối với đối tượng tên "Hoàng" có dấu hiệu phạm tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang