Đâm chết bạn nhậu vì… 1kg mực khô

Thứ Ba, 23/07/2019 14:25  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Ngày 23-7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Cấp (SN 1983, trú huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, hiện ở Bắc Vĩnh, Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) 18 năm tù về tội giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại gần 440 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 10/2018, Cấp đến làm việc tại Công ty Fusine địa chỉ Khu du lịch Bãi Dài, Cam Lâm và ở trọ tại nhà anh Trần Huy Hoàng địa chỉ Bắc Vĩnh, Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.

Chiều 22/11/2018, Cấp cùng Nguyễn Thạch Lam, Nguyễn Bảo Quốc, Lê Thành Vinh nhậu với nhau tại khu vực Cầu Mới, sau đó cả nhóm rủ nhau về nhà anh Hoàng nhậu tiếp. Đến khoảng 20h30’ cùng ngày anh Hoàng về nhà và vào nhậu chung với nhóm Cấp.

Trong lúc nhậu, giữa Vinh và Cấp cãi nhau qua lại, Lam bênh vực Vinh nên giữa Cấp và Lam xảy ra mâu thuẫn. Thấy ồn ào, anh Hoàng đuổi Vinh, Quốc, Lam ra khỏi nhà mình.

Bị cáo Lê Văn Cấp tại tòa.

Trong khi xảy ra mâu thuẫn Cấp xuống nhà bếp lấy 1 con dao Thái Lan cất vào túi quần. Riêng Lam qua nhà Quốc đối diện nhà anh Hoàng ngồi, còn anh Hoàng và Cấp ngồi ở sân trước nhà.

Lúc này, Lam nói cho anh Hoàng biết Cấp có kể với Lam việc anh Hoàng lấy của Cấp 1kg mực mà Cấp nhờ Hoàng mua gửi về Gia Lai. Do đó, anh Hoàng yêu cầu Lam vào nhà đối chất với Cấp.

Lam sang nhà anh Hoàng nói chuyện thì giữa Cấp và Lam tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên Lam nắm cổ áo Cấp kéo ra ngoài đường để đánh. Khi gần đến cổng thì Cấp dùng dao đã chuẩn bị sẵn trong túi quần đâm Lam rồi bỏ chạy. Còn Lam được anh Hoàng và người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.

Cấp bị công an bắt sau đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang