Đối tượng người nước ngoài “cõng” 24.000 viên ma túy vào Việt Nam

Thứ Hai, 22/07/2019 17:05

|

(CAO) Ngày 22-7, Bội đội Biên phòng Quảng Bình, cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Bình phá thành công một chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 1 đối tượng, thu 24.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo tài liệu điều tra, giữa năm 2018, các trinh sát Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào đưa sang Việt Nam theo đường tiểu ngạch Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (thuộc bản Cha Lo, xã Dân Hóa, H.Minh Hóa, Quảng Bình). Đi sâu vào xác minh điều tra, các trinh sát nắm được, đường dây ma túy này do những đối tượng người Lào điều hành, chúng lén lút móc nối với một số tên tội phạm ma túy người Việt Nam để tiêu thụ “hàng”.

Xúp Xả Vẳn Chăn Thả Vông cùng tang vật 24.000 viên ma túy tổng hợp.

Thu thập đầy đủ thông tin, nắm bắt được quy luật hoạt động của chúng, tháng 10-2018, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Biên phòng cùng Công an tỉnh Quảng Bình để đấu tranh triệt phá.

Sau một thời gian dài lập án điều tra, lúc 11 giờ 30 trưa 21-7, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Ban chuyên án đã mai phục bắt quả tang một đối tượng người nước ngoài đang vận chuyển ma túy vào Việt Nam. Khám xét tại hiện trường, Ban chuyên án thu giữ được 24.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Đấu tranh khai thác, danh tính đối tượng được xác định là Xúp Xả Vẳn Chăn Thả Vông (SN 1980, trú bản Phôn Xả Vẳn, TP. Cay Xỏn Phôm Vi Hản, tỉnh Xa Vẳn Na Khệt, Lào). Bước đầu, đối tượng khai số ma túy trên được mua tại Lào rồi vận chuyển sang Việt Nam tiêu thụ. Tuy nhiên, khi đang tìm cách đưa qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo thì bị lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện bắt quả tang.

Kiểm đếm, niêm phong 8.932 viên ma túy tổng hợp do 2 tên tội phạm vứt lại tại khu vực Cổng Trời.

Trước đó, tối 15-7, lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực Cổng Trời (xã Dân Hóa, H.Minh Hóa) cũng đã phát hiện 2 đối tượng nam giới đang đứng cạnh một xe máy có dấu hiệu nghi vấn. Khi thấy tổ tuần tra tiến đến, 2 đối tượng đã bất ngờ vứt lại một túi ni lon màu đen rồi chạy trốn vào rừng.

Kiểm tra túi ni lon, tổ tuần tra phát hiện bên trong chứa 8.932 viên ma túy tổng hợp. Vụ việc nhanh chóng được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo báo cáo về Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình. Ngay trong đêm, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ tăng cường phong tỏa, chốt chặn biên giới để truy bắt nhưng 2 đối tượng đã lợi dụng đêm tối chạy vào rừng sâu thoát thân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang