Hai người nước ngoài bị bắt cùng 2.000 viên ma túy tổng hợp

Thứ Ba, 22/01/2019 16:15

|

(CAO) Sau khi vận chuyển 2.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào sang Việt Nam, 2 đối tượng người nước ngoài đến một bờ sông hẹn khách để giao dịch thì bị lực lượng chức năng bao vây bắt giữ.

Ngày 22-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo bắt quả tang 2 đối tượng người Lào có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng người Lào bị bắt giữ cùng tang vật 2.000 viên ma túy tổng hợp

Trước đó, lúc 15 giờ chiều 21-1, tại bờ sông Ngàn Phố (thuộc địa bàn thôn Đông Sơn, xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn), Công an huyện Hương Sơn phát hiện có 2 đối tượng người nước ngoài tổ chức mua bán trái phép chất ma túy nên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo triển khai lực lượng vây bắt.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 2.000 viên ma túy tổng hơp.

Tại cơ quan điều tra, danh tính 2 đối tượng được làm rõ là Ka Pó Sồng (SN 1977) và Khăm Bay Heng Ma Son (SN 1980, cùng trú tại huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay, Lào).

Quá trình đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên ở Lào rồi vận chuyển sang Việt Nam tiêu thụ. Tuy nhiên, trong lúc đang liên lạc với khách thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang