Tên “đá xế” chui vào gầm xe tải trốn vẫn không thoát

Thứ Hai, 21/01/2019 17:49  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 21-1, Công an P.An Bình cho biết, đang hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng “đua nóng” chiếc xe máy hiệu Air Blade trước cửa nhà dân cho Công an TP.Biên Hoà tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Trương Quốc Kiên tại cơ quan công an
Chiếc xe tang vật

Tin ban đầu, vào lúc 6 giờ sáng cùng ngày, một nhóm "hiệp sĩ" ở Biên Hòa nhận thông tin của người dân báo mất chiếc xe Air Blade màu đỏ BS: 60B1- 071.70 dựng xe ở cửa nhà thuộc P.An Bình (TP.Biên Hoà). Nhận thông tin, các "hiệp sĩ" triển khai lực lượng hỗ trợ truy tìm.

Quá trình truy tìm, các anh phát hiện chiếc xe trên do một thanh niên điều khiển ở khu vực xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) nên đã đeo bám đến P.Trảng Dài để chờ cơ hội vây bắt.

Khi phát hiện đối tượng di chuyển vào cây xăng thuộc KP.3, P.Trảng Dài để đổ xăng, các "hiệp sĩ" bất ngờ áp sát khiến đối tượng hoảng sợ vất chiếc xe chạy bộ chui xuống gầm xe tải đậu trong khuôn viên cây xăng trốn, nhưng đã bị bắt sau đó.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã cúi đầu nhận tội và khai tên Trương Quốc Kiên (SN 1989, thường trú huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Bước đầu Kiên khai đi cùng một đối tượng tên Long (ngụ huyện Vĩnh Cửu) đi trộm cắp, khi thấy chủ nhân chiếc xe trên cắm sẵn chìa khóa nên đã "đua nóng" và tẩu thoát.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra, truy xét.

Bình luận (0)

Lên đầu trang