Bắt qủa tang kẻ mang lượng ma túy lớn từ Lào về Việt Nam

Thứ Ba, 22/01/2019 16:05

|

(CAO) Ngày 22-1, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An), cho biết đơn vị triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 1 đối tượng, thu 8 bánh heroin, 4kg ma túy “đá” và 3.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, đầu tháng 11-2018, các trinh sát Công an huyện Thanh Chương phát hiện có một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào đưa về Nghệ An tiêu thụ.

Điều tra thu thập chứng cứ, Công an huyện Thanh Chương đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Ngày 18-1, Ban chuyên án nhận được thông tin, các đối tượng trong đường dây ma túy chuẩn bị một chuyến “hàng” lớn tập kết về huyện Thanh Chương. Ban chuyên án đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Nghệ An triển khai lực lượng mật phục những điểm chúng sẽ xuất hiện để chủ động phá án.

Lang Văn Thái cùng tang vật 8 bánh heroin, 4kg ma túy "đá" và 3.000 viên ma túy tổng hợp

Đến khoảng 3 giờ sáng 19-1, tại khu vực rừng núi thuộc xóm 8 (xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An), Ban Chuyên án phát hiện một đối tượng xuất hiện cùng một chiếc túi xách đầy nghi vấn. Ngay lập tức, các trinh sát đã siết chặt vòng vây bắt giữ. Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ được 8 bánh heroin, 4kg ma túy “đá” và 3.000 viên ma túy tổng hợp.

Ngay sau đó, đối tượng cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Công an huyện Thanh Chương để đấu tranh khai thác.

Tại đây, đối tượng khai tên là Lang Văn Thái (SN 1981, trú tại xóm Kim Tiến, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An).

Thái khai, số ma túy trên được đối tượng mua từ Lào đưa về Nghệ An tiêu thụ. Tuy nhiên, quá trình tìm khách để giao dịch thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang