Việt Nam - Lào:

Phối hợp thu gần 500 kg heroin, 584 kg ma túy tổng hợp

Thứ Tư, 26/12/2018 16:00  | Thanh Hoà

|

(CAO) Để ngăn chặn ma túy thẩm lậu qua biên giới Việt-Lào và truy bắt số đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại Lào, lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy của hai nước sẽ phối hợp mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh chuyên án và truy bắt tội truy nã trên toàn tuyến.

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban về công tác phòng chống ma túy lần thứ 12 giữa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng với Cục phòng chống ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào.

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho biết, tuyến biên giới Việt-Lào dài 2.067 km, tiếp giáp với 10 tỉnh, dù lực lượng chức năng đã nỗ lực phòng chống ma túy, song đến nay, đây vẫn là tuyến trọng điểm, phức tạp về hoạt động mua bán, vận chuyển của tội phạm ma túy. Đáng chú ý, dọc tuyến vẫn tồn tại nhiều điểm nóng phức tạp về ma túy, các đối tượng sẵn sàng sử dụng vũ khí để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt…

Nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, các đơn vị của hai nước Việt Nam và Lào đã triển khai chương trình, kế hoạch đấu tranh với loại tội phạm này tại mỗi nước. Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy-Bộ Công an; lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm-Bộ đội Biên phòng thường xuyên phối hợp với các lực lượng phòng chống ma túy của Lào từ trung ương tới địa phương đối biên để trao đổi thông tin về tội phạm ma túy; phối hợp phát hiện, bắt giữ ngăn chặn từ xa nguồn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam…

Qua đó, lực lượng phòng chống ma túy giữa 3 đơn vị, lực lượng lượng phòng, chống ma tuý 10 tỉnh biên giới Việt Nam - Lào đã tổ chức 255 đợt tuần tra song phương dọc biên giới; triệt phá 17 tụ điểm phức tạp; xác lập, tổ chức đấu tranh thành công 98 chuyên án, bắt giữ 4.254 vụ, 5.768 đối tượng, thu giữ 496,91 kg heroin; hơn 117 kg thuốc phiện, 584 kg ma túy tổng hợp và hơn 560.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều phương tiện tài sản khác.

Các đại biểu dự hội nghị

Đại tá Nguyễn Địch Nam, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, để nâng cao hiệu quả phối hợp công tác đấu tranh phòng, chống ma túy giữa ba lực lượng, ngăn chặn ma túy thẩm lậu qua biên giới Việt-Lào vào Việt Nam và truy bắt số đối tượng truy nã còn lẩn trốn tại Lào, ba lực lượng của hai nước sẽ phối hợp mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh chuyên án và truy bắt tội truy nã trên toàn tuyến biên giới Việt-Lào.

Tại các điểm nóng của tuyến biên giới, trong đó trọng điểm là khu vực huyện Mộc Châu, Vân Hồ (tỉnh Sơn La) giáp tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Hà Tĩnh giáp tỉnh Bô ly khăm xay và khu vực Tương Dương, Quế Phong (tỉnh Nghệ An) tiếp giáp tỉnh Xiêng Khoảng, các lực lượng sẽ phối hợp, tập trung đấu tranh triệt phá triệt để các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy giữa hai nước.

Tại hội nghị, các bên đã ký biên bản ghi nhớ về công tác phòng chống tội phạm ma túy lần thứ 12.

Bình luận (0)

Lên đầu trang