Hỗn chiến từ đón tiếp bạn nhậu không đàng hoàng

Thứ Ba, 17/09/2019 15:33

|

(CAO) Ngày 17-9 TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Phùng Ngọc Vĩnh Phú (SN 1985, trú P.Phước Hải, TP.Nha Trang) 9 năm tù về tội giết người. Buộc bị cáo phải bồi thường cho người bị hại 20 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 19/11/2018, tại quán 79, P.Phước Hòa, TP.Nha Trang, Phú cùng Huỳnh Thanh Tuấn, Nguyễn Hoài Nam, Trịnh Xuân Thật ngồi nhậu với nhau.

Trong lúc nhậu, Tuấn nói với Phú, Thật và Nam: “Tao ra đây tụi mày tiếp đón không đàng hoàng”. Nên giữa Tuấn và Phú mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với nhau. Sau đó, Nam và Phú đi vệ sinh, Tuấn tiếp tục cãi với Thật và xông vào ôm, vật, đánh nhau bằng tay dưới nền quán nhậu.

Phú quay lại bàn nhậu thấy Thật và Tuấn đang đánh nhau. Do bực tức với Tuấn về cãi nhau lúc đầu, Phú đến bàn cầm một ly thủy tinh dùng uống bia đánh mạnh 2 cái vào vùng đầu Tuấn làm Tuấn bất tỉnh rồi ném ly xuống đất.

Bị cáo Phùng Ngọc Vĩnh Phú tại tòa

Lúc này, tổ công tác Công an phường Phước Hòa đang đi tuần tra, phát hiện, khống chế đưa Phú về trụ sở làm việc, đồng thời đưa Tuấn đi cấp cứu. Hậu quả Tuấn bị thương tật 31%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang