Lãnh 23 năm tù về tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý

Thứ Tư, 22/11/2023 16:27

|

(CAO) Ngày 22/11, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thái Minh (SN 1997, ngụ Quảng Ngãi) mức án 15 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng hợp phải chịu mức án 23 năm tù.

Liên quan vụ án, Thái Quốc Anh (SN 1988), Cao Ngọc Huy (SN 1993), Phạm Quốc Thắng (SN 1993), Lý Thành Đạt (SN 1997) cùng bị tuyên mức án 1 năm 3 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, lúc 0 giờ 15 phút ngày 20/12/2022, Công an phường Tân Phong, Quận 7 kiểm tra hành chính căn hộ B2.29.05 chung cư LAVIDA, Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7 và phát hiện Nguyễn Thái Minh có hành vi bán ma túy và tổ chức cho Thái Quốc Anh, Phạm Quốc Thắng, Cao Ngọc Huy, Lý Thành Đạt sử dụng trái phép chất ma túy tại căn hộ.

Công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tiến hành khám xét nơi ở của Minh tại căn hộ này, thu giữ gần 50 gam ma túy các loại.

Tại CQĐT, Thái Minh khai, tháng 7/2022, Hải (không rõ lai lịch) thuê Minh tìm khách có nhu cầu thuê phòng sử dụng trái phép chất ma túy với tiền công 500 ngàn đồng/ phòng. Tháng 9/2022 cho đến khi bị bắt, Minh đăng thông tin tìm khách cho Hải trên mạng zalo.

Trong đó, thanh niên tên Khang (không rõ lai lịch) liên hệ Minh đăng ký thuê phòng của Hải tại căn hộ B2.29.05 sử dụng ma túy được hai lần, Minh được trả 1 triệu.

Tháng 10/2022, Minh thỏa thuận thuê ở ghép cùng căn hộ này với Trần Thị Hoàng Quyên. Minh cũng nảy sinh ý định cho khách đến thuê phòng của Minh trong căn hộ trên để sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời mua ma túy về bán lại cho khách kiếm tiền lời.

Minh đăng thông tin trên zalo để tìm khách thuê phòng trong thời gian 12 giờ với giá 2 triệu đồng - 2,5 triệu đồng. Ngoài ra, Minh còn chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy để cung cấp cho khách và bán ma tuý cho khách khi có yêu cầu. Số ma túy Minh bán cho người nghiện được mua của người thanh niên tên Bảo và Tính (không rõ lai lịch).

Theo đó, Minh bán ma túy và tổ chức cho nhóm Thái Quốc Anh sử dụng tại căn hộ hai lần vào ngày 17/12/2022 và ngày bị bắt quả tang 19/12/2022.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Thái Minh phải chịu trách nhiệm đối với số ma túy gần 50 gam. Ngoài ra, Minh còn phải chịu trách nhiệm về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Đối với Thái Quốc Anh, Cao Ngọc Huy, Phạm Quốc Thắng, Lý Thành Đạt phải chịu trách nhiệm về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" đối với số ma túy bị CQĐT thu giữ khi bắt quả tang tang là 2,0137 gam, loại Ketamine.

Đối với Trần Thị Hoàng Quyên, do không biết Minh có hành vi phạm tội nên CQĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang