Kẻ trộm 5 tỷ đồng của nhà nguyên Giám đốc sở, có 3 tiền án

Thứ Bảy, 08/05/2021 10:30  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 8-5, Công an tỉnh Trà Vinh đã tổ chức họp báo cung cấp kết quả điều tra, khám phá nhanh chuyên án trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 3-5 ở TP.Trà Vinh, thiệt hại tài sản khoảng 5 tỷ đồng.

Đại tá Vũ Hoài Bắc (Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh), ông Lê Thanh Bình (Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh) đã chủ trì buổi họp báo.

Đại tá Vũ Hoài Bắc (Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh) và ông Lê Thanh Bình (Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh) khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong Ban chuyên án.

Theo thông tin từ buổi họp báo, Cơ quan điều tra đã bắt giữ Sơn Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ phường 7, TP.Trà Vinh) vào chiều 7-3, kẻ đã gây ra vụ trộm đang chuẩn bị bỏ trốn. Lực lượng Công an tiến hành khám xét chỗ ở đối tượng, thu giữ 60 lượng vàng SJC.

Kết quả điều tra, Tuấn có 3 tiền án (1 tiền án hiếp dâm, 2 tiền án trộm cắp tài sản) và nghiện ma túy. Tuấn là kẻ trộm vặt. Hàng ngày vào các buổi chiều, Tuấn thường đạp xe quanh các khu dân cư, khi phát hiện chủ vắng nhà sẽ tìm cách đột nhập trộm tài sản.

Kẻ trộm bị Công an bắt giữ.

Chiều 3-5, Tuấn phát hiện nhà ông Phan Thanh Sơn (68 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh) đi vắng nên đột nhập bằng cửa sau. Kẻ trộm đã dùng xà beng có sẵn tại hiện trường phá khóa vào nhà, sau đó lục lọi tìm tài sản.

Tuấn đã phá két sắt lấy đi 66 lượng vàng, 35.000 USD (trị giá khoảng 5 tỷ đồng). Trước khi rời khỏi hiện trường với số tài sản “khủng”, Tuấn đã uống hết 3 hộp sữa của chủ nhà. Tối hôm đó, chủ nhà về đến phát hiện bị trộm tài sản nên đã báo Công an. Số tài sản trộm được, Tuấn đã trả nợ, mua xe máy và tiêu xài cá nhân.

Theo Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo tập trung lực lượng, nhanh chóng điều tra sớm làm rõ vụ án sau 4 ngày xác lập chuyên án. Quá trình điều tra ban đầu gặp rất nhiều khó khăn. Dấu vết thu lượm tại hiện trường rất ít, đồng thời dư luận bên ngoài cũng xuất hiện nhiều thông tin trái chiều.

“Với sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh, Ban chuyên án xác định phải phá án một cách nhanh nhất và huy động lực lượng hùng hậu, đặc biệt trinh sát, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Trà Vinh vào cuộc. Ban Chuyên án lên danh sách hàng trăm đối tượng ở Trà Vinh và các huyện cũng như các tỉnh lân cận. Quá trình sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đến sáng ngày 7-5, Ban Chuyên án đã có đủ chứng cứ, tài liệu để bắt giữ thủ phạm”, Đại tá Quân cho hay.

Tang vật Tuấn cất giấu trong xe.

Tại buổi cung cấp thông tin, Đại tá Vũ Hoài Bắc và Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình đã biểu dương thành tích kết quả Ban chuyên án đã đạt được. Đồng thời thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an TP.Trà Vinh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang