Chủ quán bánh xèo bị khách đâm suýt chết vì từ chối bán 1 cái bánh

Thứ Ba, 24/04/2018 14:36  | Hoàng Quân

|

(CAO) TAND TP.Đà Nẵng ngày 24-4 mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Huỳnh Phúc Yên (SN 1987, ngụ tổ 58, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

Bị hại là bà Trương Thị Anh (SN 1969, ngụ tổ 31C, P.Thọ Quang, quận Sơn Trà). Theo cáo trạng, lúc 16 giờ ngày 11-8-2017, Yên đến quán bánh xèo của bà Anh ở chợ Chiều (P.Thọ Quang). Yên hỏi giá và nói mua một cái bánh thì bà Anh đưa bánh và nói “Bán một cái bánh không có lời”, rồi cất bánh lại.

Hai bên mâu thuẫn, cãi nhau. Yên hất đổ ghế ngồi, quơ đồ đạc trên bàn. Bà Anh hất nước mắm lên người Yên sau đó 2 bên xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, Yên lấy được con dao trên quầy bán trầu cau ở bên cạnh rồi đâm 2 nhát vào trúng vào vùng ngực bên và vùng hông bên trái của bà Anh.

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Phúc Yên

Người dân đến ngăn cản. Sau đó lực lượng bảo vệ tổ dân phố tạm giữ Yên. Bà Anh được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân được giám định thương tật với tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 55%: vết thương thấu ngực trái dẫn đến tổn thương màng phổi, tràng khí, tràn máu khoang màng phổi; vết thương bụng gây thủng ruột non.

Cơ quan CSĐT trong quá trình điều tra phát hiện bị can có biểu hiện bất thường, trước khi gây án đã điều trị tại Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng. Kết quả giám định pháp y tâm thần cho thấy, bị can bị rối loạn tâm thần và hành vi giống tâm thần phân liệt do sử dụng chất ma túy tổng hợp; hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, bày tỏ xin lỗi bị hại và lý giải vì ức chế, tức giận khi chủ quán không bán bánh cho mình. Căn cứ hồ sơ vụ án, chứng cứ, qua quá trình xét hỏi, lời nói của bị hại và nhân chứng, xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Huỳnh Phúc Yên 7 năm tù về tội “Giết người”. Về dân sự, bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 73 triệu đồng.

Giết người vì bạn gái làm ở quán bar bị chọc ghẹo
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang