Giết người vì bạn gái làm ở quán bar bị chọc ghẹo

Thứ Sáu, 20/04/2018 19:51  | Chí Dũng

|

​(CAO) Sau khi nghe bạn gái kể về việc bị chọc ghẹo trong quán bar, Trần Ngọc Thành (SN 1996, ngụ P.Tây Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai) đã đến quán, lấy dao đâm tử vong 1 nam thanh niên.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 00 giờ 30 ngày 20-4, bạn gái của Thành đang làm ở một quán bar trên địa bàn TP.Pleiku kể về việc mình bị 1 thanh niên sàm sỡ. Thành nhanh chóng tới trước quán, chờ thanh niên chọc ghẹo bạn gái để giải quyết.

Khi thấy anh N.V.H. (trú xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) đi ra, Thành dùng dao đâm một nhát vào vùng ngực, khiến nạn nhân gục xuống đất. Sau đó, Thành đã rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường đi.

Trần Ngọc Thành tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Đầu giờ sáng ngày 20-4, Trần Ngọc Thành đến Công an TP.Pleiku đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định tạm giữ đối với Trần Ngọc Thành.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang