Hiệp sĩ "tinh mắt" bắt tên trộm chuyên nghiệp

Thứ Sáu, 20/04/2018 09:39  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 19-4, Công an TX.Thuận Giao (Bình Dương) đang tạm giữ đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn để tiếp tục điều tra truy xét.

Tin ban đầu, trước đó vào ngày 16-4, chị Huỳnh Thị Bích Hợp (SN 1998, ngụ Phú Yên, tạm trú P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương) trình báo về việc bị mất chiếc xe Honda Wave màu đen, BS: 78E1-339.64 để ở phòng trọ.

Đến ngày 18-4 đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tuần tra trên địa bàn P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một thì nhận được cuộc gọi từ chị Hợp trình báo về việc bị mất chiếc xe Wave trên.

Đội hiệp sĩ kiểm tra thông tin và video camera ghi nhận lại hình ảnh đối tượng vào lấy trộm xe máy của chị Hợp, tuy rằng không thấy mặt nhưng với tướng đi của đối tượng, anh Hải nhận ra đối tượng này trước đây đã bị bắt 1 lần cũng về tội trộm cắp tài sản trên địa bàn P.Thuận Giao.

Sau khi nắm thông tin đầy đủ đội hiệp sĩ liền chia ra các ngã đường ở P.Thuận Giao tìm kiếm đối tượng, đến 18h cùng ngày nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Phan Văn Tú, Nguyễn Hoàng Nam và Dương Tài đang trên đường tìm kiếm xe bị mất của người dân trình báo, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 9, P.Phú Hoà thì phát hiện đối tượng trộm xe Wave của chị Hợp mà đội đang truy tìm, anh em chạy theo qua nhiều tuyến đường đến đoạn đường 22 tháng 12, P.Thuận Giao, TX.Thuận An, đội lập tức áp sát mời đối tượng về CAP.Thuận Giao để làm việc.

Đối tượng Lâm bị bắt giữ

Làm việc với cơ quan chức năng đối tượng khai tên Đỗ Minh Lâm (SN 1988, ngụ KP. Hòa Lân 1, TX.Thuận An, Bình Dương).

Trước đó, ngày 03-1-2018, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng đã bắt Lâm 1 lần về tội ăn trộm điện thoại và tài sản của người dân ở P.Thuận Giao, và đã bàn giao đối tượng cho công an.

Đến 19 giờ cùng ngày đội hiệp sĩ bàn giao đối tượng cho CAP.Thuận Giao, TX.Thuận An, để tiếp tục điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang