Nhà báo "tống tiền" giám đốc sở lãnh 3 năm tù

Thứ Sáu, 20/04/2018 16:17

|

(CAO) Chiều 20/4, Tòa án Nhân dân TP Yên Bái đã tuyên phạt 3 năm tù đối với Lê Duy Phong về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong các ngày 16/6/2017 và 22/6/2017, tại phòng làm việc của ông Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái thuộc tổ 23, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái và tại Nhà hàng Oanh Hiện ở thành phố Yên Bái, ông Lê Duy Phong với danh nghĩa là Trưởng Ban Bạn đọc - Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã lợi dụng quyền hạn của nhà báo và dùng lời lẽ uy hiếp về tinh thần để chiếm đoạt của ông Vũ Xuân Sáng 200 triệu đồng và chiếm đoạt của ông Hoàng Trung Thực 50 triệu đồng.

Tại phiên toà, bị cáo Lê Duy Phong cũng thừa nhận việc nhận tiền để sau đó không viết bài là vi phạm đạo đức và pháp luật. Phong cũng khai không chia tiền chiếm đoạt được cho ai. Người đại diện ủy quyền cho ông Vũ Xuân Sáng là Nguyễn Đức Toàn và ông Nguyễn Trung Thực đều đề nghị hội đồng xét xử xem xét mọi tình tiết để giảm nhẹ cho bị cáo Phong. Bên cạnh đó, bị cáo Lê Duy Phong cũng được xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ khác.

Nói lời sau cùng, bị cáo Lê Duy Phong mong muốn Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Lê Duy Phong tại phiên toà

Bình luận (0)

Lên đầu trang