Bắt cặp đôi dàn cảnh trộm xe, lộ việc tàng trữ ma túy

Thứ Ba, 07/01/2020 17:31

|

(CATP) Ngày 6-1, Cơ quan CSĐT Công an quận 9, TPHCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Quang Vinh (SN 2001, quê thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Thái Ngọc (SN 1993, ngụ xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo Đội cảnh sát hình sự Công an quận 9, vào ngày 30-12-2019, Vinh chủ động nhắn tin rủ Ngọc đi trộm cắp xe máy bán kiếm tiền xài Tết thì Ngọc nhận lời nhưng hẹn vài ngày sau sẽ đi trộm.

Đến 10 giờ sáng ngày 2-1-2020, Ngọc điều khiển xe máy Attila BS:: 60F1-229.73 qua nhà Vinh để cùng nhau đi trộm cắp tài sản. Hai tên đến khu vực phường Tân Phú, quận 9 rão xe khắp các khu phố để tìm cơ hội “ăn hàng”.

Khi đến tiệm Internet Minh Cảnh nằm trên đường 120, khu phố 2, phường Tân Phú thấy trước cửa tiệm này có dựng xe gắn máy hiệu Yamaha Sirius, BS: 61X1-4675, không có người trông giữ nên 2 tên bàn bạc sẽ cho nó “bốc hơi”.

Hai đối tượng Ngọc và Vinh

Để thực hiện trót lọt vụ trộm xe mà không ai phát hiện, sau một lúc đứng bên ngoài hội ý, Vinh vào tiệm giả vờ chơi game nhằm quan sát, cảnh giới tạo điều kiện cho Ngọc điều khiển chiếc Attila đến dựng kế bên chiếc Sirius rồi lén lút dùng đoản bé khóa chiếc xe này. Chỉ cần một động tác nhẹ nhàn ổ khóa chiếc xe đã bị vô hiệu hóa, Ngọc lái xe Attila bỏ đi, sau đó Vinh ra nổ máy chiếc Sirius chạy thoát.

Lấy trộm thành công chiếc xe mà không ai phát hiện, hai tên đem tài sản về nhà của Vinh rồi tháo biển số cất giấu. Sau đó Ngọc mang xe bán cho Dương Văn Quốc (SN 1994, quê xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng; tạm trú khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức) với giá 3 triệu đồng.

Phương tiện gây án và xe tang vật

Sau khi bị mất trộm xe, đến trưa cùng ngày anh Ngô Văn Chính (SN 1998, ngụ phường Tân Phú, quận 9) mới phát hiện và đến Công an phường Tân Phú trình báo.

Vào cuộc điều tra, công an phường trích xuất hệ thống camera an ninh thì ghi nhận được hình ảnh 2 đối tượng dàn cảnh lấy trộm xe tại tiệm game Minh Cảnh, trong đó lực lượng công an xác định được một đối tượng là Trần Quang Vinh nên tiến hành đưa về phường làm việc. Được sự phối hợp của Đội cảnh sát hình sự Công an quận 9, đến chiều cùng ngày công an bắt luôn Nguyễn Thái Ngọc.

Từ lời khai của hai tên trộm, Công an quận 9 phối hợp với Công an phường Linh Xuân kiểm tra nhà của đối tượng tiêu thụ tài sản là Dương Văn Quốc thì phát hiện chiếc xe Sirius đang để tại đây, nhưng đã được Quốc gắn biển số giả để sử dụng.

Đối tượng tiêu thụ tài sản và tàng trữ ma túy Dương Văn Quốc

Làm việc với công an, Quốc đã thừa nhận mặc dù biết tài sản do các đối tượng trộm cắp mà có nhưng vẫn mua với giá rẻ rồi gắn biển số giả làm phương tiện đi lại. Điều đáng nói là trong quá trình kiểm tra hành chính căn nhà Quốc ở, lực lượng công an còn phát hiện đối tượng này đang tàng trữ chất ma túy nên đã lập biên bản, chuyển đối tượng Quốc cho Đội cảnh sát ma túy Công an quận Thủ Đức tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi “tàng trữ ma túy trái phép”.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an quận 9 đã tạm giữ hình sự Ngọc và Vinh để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” và đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Quốc về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang