Bắt kẻ chuyên lên chotot.vn vờ mua iPhone rồi chiếm đoạt

Thứ Ba, 07/01/2020 15:26  | Hoàng Quân

|

(CATP) Lên mạng tìm người đăng rao bán điện thoại iPhone xịn, nam thanh niên nhiều lần đến điểm hẹn để giao dịch, sau đó cuỗm điện thoại chạy trốn.

Ngày 7-1, lãnh đạo Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) xác nhận, vừa bắt tạm giam Nguyễn Trung Kiên (SN 1996, ngụ thôn Hòa Ninh, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, Bình Định) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Trung Kiên bị bắt.

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 26-10-2019, Kiên truy cập vào trang mạng chotot.vn, đọc được thông tin anh Lê Triều Anh (SN 1996, ngụ KP.6, P.1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) bán chiếc điện thoại hiệu iPhone XS Max 256Gb nên nảy sinh ý định lừa đảo. Kiên hẹn anh Anh giao dịch tại địa chỉ số 1 đường Trần Tống (P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) để giao dịch.

19 giờ cùng ngày, Kiên đến điểm hẹn, gặp anh Anh rồi lấy điện thoại xem. Kiên nói muốn xem phụ kiện: tai nghe, vỏ đựng nên anh Anh lên tầng 2 lấy. Lợi dụng sơ hở, Kiên cầm điện thoại rồi lên xe máy tẩu thoát, đem điện thoại bán được 17 triệu đồng.

Vào ngày 19-11-2019, Kiên vào trang chotot.vn thấy thấy chị Nguyễn Thị An Na (SN 1993, ngụ huyện Đắk Mil, Đắk Nông) rao bán điện thoại hiệu iPhone XS Max 256Gb (được định giá 18,1 triệu đồng) nên hẹn xem hàng. 19 giờ cùng ngày, Kiên đến điểm hẹn là K402/43 Lê Duẩn (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) để giao dịch.

Cầm được điện thoại, Kiên nói chị Na lấy điện thoại khác điện vào để nghe thử. Chị Na tin lời, vào phía trong thì Kiên cầm điện thoại rồi bỏ chạy, đem bán được 13,5 triệu đồng.

Một chiếc điện thoại và tiền mặt là tang vật trong vụ án được công an thu hồi.

Cũng thủ đoạn tương tự sau khi đăng nhập vào trang mạng chotot.vn, Kiên chiếm đoạt của chị Lê Hoàng Ngân (SN 1993, ngụ đường Trần Cao Vân, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) chiếc điện thoại hiệu iPhone 11 ProMax 256Gb, bán được 24 triệu đồng. Đến ngày 2-1-2020, Kiên lên trang mạng fptshop.com.vn, chiếm đoạt chiếc điện thoại hiệu iPhone 11 ProMax 256Gb, đem bán được 36 triệu đồng.

Tiếp tục đấu tranh, Kiên khai nhận lấy chiếc xe máy hiệu Vespa (dùng làm phương tiện gây án ở các vụ trên) do lừa đảo chiếm đoạt mà có. Lấy được xe xong, Kiên lắp biển số giả để đi lại và gây án. 

Tài sản Kiên chiếm đoạt đều được đưa lên mạng để rao bán hoặc bán ở cửa hàng điện thoại di động, lấy tiền tiêu xài. Cơ quan CSĐT Công an Q.Thanh Khê đang nỗ lực thu hồi số tài sản mà Kiên đã bán; tiếp tục củng cố hồ sơ; làm thủ tục để xử lý Kiên theo quy định.

Chiếc xe máy mà Nguyễn Trung Kiên dùng để gây án cũng do lừa đảo chiếm đoạt được.

Bình luận (0)

Lên đầu trang