Quảng Bình:

Khởi tố các đối tượng liên quan đến vụ giết người rúng động

Thứ Năm, 02/02/2017 05:40

|

(CAO) Đỗ Đức Nam dẫn đầu nhóm giang hồ 30 người đem theo nhiều hung khí truy sát nhóm giang hồ khác khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương nặng.

Cận cảnh hai lính hình sự đặc nhiệm hạ gục 4 tên côn đồ thủ dao kiếm ở Sài Gòn

Ngày 25-1, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) Công an tỉnh Quảng Bình, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi “Giết người” liên quan đến vụ các nhóm giang hồ thanh toán lẫn nhau để tranh giành địa bàn làm ăn.

Trước đó, vào ngày 21-12-2016 tại địa bàn phường Nam Lý (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) xảy ra vụ án mạng làm 1 người chết, 3 người bị thương. Vụ việc gây chấn động, hoang mang trong dư luận, tình hình an ninh trật tự bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đối tượng Đỗ Đức Nam. Ảnh: Trần Tuấn

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và làm rõ các đối tượng gây án. Ngày 22-12-2016, cơ quan này bắt tạm giam Đỗ Đức Nam (SN 1985, ngụ tổ dân phố 6, phường Nam Lý), Đặng Quang Nhật (SN 1996, ngụ tổ dân phố 7, phường Bắc Lý), Hoàng Trọng Hùng (SN 1984, ngụ tổ dân phố Diêm Tân, phường Đức Ninh Đông), Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1988, ngụ tổ dân phố 10, phường Nam Lý, TP.Đồng Hới) và Dương Thanh Hải (SN 1985, ngụ tiểu khu 7, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) để điều tra làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Quá trình đấu tranh khai thác, từ các hồ sơ, chứng cứ và nhân chứng liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình ngày 23-1-2017 khởi tố Đỗ Đức Nam, Hoàng Trọng Hùng, Đặng Quang Nhật; khởi tố hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” đối với Nguyễn Hoàng Minh (SN 1982, ngụ tổ dân phố 4, phường Nam Lý), Phan Xuân Hùng (SN 1982, ngụ phường Hải Đình) và Đặng Chiến Thắng (SN 1996), ngụ tổ dân phố 7, phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào đêm 20, rạng sáng 21-12-2016, do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách giữa nhà xe Cố Hương và nhà xe Hưng Long, Đỗ Đức Nam (quản lý nhà xe Cố Hương) cầm đầu nhóm 30 người hỗn chiến với nhóm của Trần Hùng Cường (SN 1980, ngụ tổ dân phố 5, phường Nam Lý, TP.Đồng Hới) khiến 3 người bị thương nặng. Khi Trần Hùng Cường và Nguyễn Chí Thanh (SN 1990, ngụ thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) thì nhóm của Nam đem theo hung khí xông đến bệnh viện tiếp tục truy sát, gây gổ. Chỉ khi bảo vệ bệnh viện và lực lượng công an đến can thiệp thì nhóm của Nam mới bỏ chạy tán loạn. Trần Hùng Cường tử vong do thương tích quá nặng.

Lực lượng công an đã thu giữ lượng lớn vũ khí nóng gồm hàng chục đao, kiếm, mã tấu của các đối tượng đã sử dụng để thanh toán nhau; đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và hành vi vi phạm của các đối tượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang