Mâu thuẫn sau chầu nhậu mùng 3 Tết, 4 thanh niên thương vong

Thứ Ba, 31/01/2017 12:37

|

(CAO) Sau buổi nhậu rạng sáng, bốn thanh niên cùng xóm xảy ra mâu thuẫn; trong lúc ẩu đả 4 người thương vong.

Ngày 31-1 (tức mùng 4 Tết), Công an T.Sóc Trăng cho biết đang giám sát quá trình điều trị đối tượng Nguyễn Tấn Đạt (28 tuổi, ngụ TT.Lịch Hội Thượng, H.Trần Đề) tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ; Đạt là nghi can đâm 3 bạn nhậu, trong đó 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 15 ngày 30-1 (mùng 3 Tết), bốn thanh niên gồm Đạt, Huỳnh Xuân Bình (31 tuổi), Lâm Vương (20 tuổi), Sơn Nhượng (20 tuổi, tất cả đều ngụ tại TT.Lịch Hội Thượng) ngồi uống rượu tại bãi đất trống Ấp.Giồng Giữa.

Trong lúc say, nhóm thanh niên lời qua tiếng lại, Vương và Nhượng dùng cây đuổi đánh Đạt. Đạt liền lấy con dao trong túi quần đâm trọng thương anh Bình, Vương và Nhượng.

Các nạn nhân được người thân đưa đi Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cấp cứu nhưng Vương vết thương quá nặng đã tử vong sau đó. Trong sáng cùng ngày, gia đình Đạt xin chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang