3 ngày Tết có 14 người chết do đánh nhau

Thứ Ba, 31/01/2017 05:09

|

(CAO) 2.203 trường hợp đến khám, cấp cứu do đánh nhau, 990 người nhập viện điều trị, 14 người tử vong là con số ghi nhận từ các bệnh viện trên cả nước báo cáo lên Bộ Y tế trong 3 ngày nghỉ Tết, tính đến 7 giờ sáng mùng 2.

Trong 6 ngày Tết năm ngoái cả nước có hơn 3.400 ca nhập viện do đánh nhau, 10 người tử vong; gần 2.000 người phải nhập viện do ngộ độc rượu.

Trong đó, chỉ tính riêng từ 7 giờ sáng 28-1 đến 7 giờ sáng 29-1 có hơn 350 người nhập viện do đánh nhau, 92 người được chuyển lên tuyến trên và 2 trường hợp tử vong.

Cũng theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, trong 3 ngày từ 29 Tết đến mùng 1 Tết, cả nước có 16.700 trường hợp đến khám, cấp cứu do tai nạn giao thông; trong đó có 73 người tử vong.

Có 1.100 trường hợp khám rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn và rượu; trong đó 391 người ngộ độc rượu.

Những ngày qua, cả nước có 130 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, không có trường hợp tử vong.

Cũng theo Bộ Y tế, trong 3 ngày qua, các bệnh viện đón hơn 8.000 cháu bé chào đời.

Bình luận (0)

Lên đầu trang