Cụ bà 102 tuổi nhập viện trong đau đớn vì gãy xương nhiều mảnh

Thứ Năm, 19/01/2017 16:22  | Ngô Đồng

|

(CAO) Khoa Chấn thương chỉnh hình BV Nhân dân 115 TP.HCM vừa tiếp nhận cụ bà 102 tuổi bị gãy xương phức tạp, gãy nhiều mảnh, di lệch lớn ở cổ xương đùi trái gây choáng mất máu và đau đớn.

Sau khi thăm khám, hội chẩn và chuẩn bị chu đáo các xét nghiệm tiền phẫu, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật thay khớp háng cho cụ bà.

Ca mổ thực hiện hoàn tất trong 60 phút nhờ sự phối hợp tốt giữa ê kíp gây mê hồi sức và ê kíp phẩu thuật.

Hiện tại chân trái cụ bà đã vận động được, tỉnh táo, nói chuyện tốt và bớt đau nhức

Đây là bệnh nhân trên 100 tuổi thứ 2 được bệnh viện phẫu thuật thành công. Quy trình mổ thay khớp háng cho bệnh nhân cao tuổi tại viện cũng đã cứu sống hàng trăm cụ trên 90 tuổi.

Theo TS BS Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, nếu chúng ta quan niệm vì đã quá già mà không phẫu thuật thì người bệnh sẽ chịu đựng sự đau đớn, lở loét do nằm lâu, viêm phổi ứ đọng…dần dần suy kiệt và tử vong, tỉ lệ tử vong >90 %.

Bình luận (0)

Lên đầu trang