Bình Định:

Khởi tố chủ khách sạn Valas trong chuyên án ma túy lớn

Thứ Hai, 24/05/2021 11:31

|

(CATP) Ngày 23-5, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 16 đối tượng về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng này liên quan chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh Bình Định, vừa được cơ quan chức năng triệt phá. Trong đó, Võ Lê Minh (31 tuổi, ngụ TP.Quy Nhơn, Bình Định) là chủ khách sạn Valas ở P.Ghềnh Ráng (TP.Quy Nhơn), nơi nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt quả tang.

Rạng sáng 9-5-2021, sau hơn 4 tháng theo dõi, điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an TP.Quy Nhơn cùng lúc ập vào kiểm tra 4 điểm trên địa bàn TP.Quy Nhơn, gồm 2 nhà trọ, 1 chung cư và khách sạn Valas. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 48 đối tượng (có 15 phụ nữ), hầu hết tuổi đời từ 18 đến 28, liên quan 4 ổ nhóm tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị sử dụng ma túy trái phép và tang vật trong chuyên án tại Bình Định

Kết quả "tets" nhanh, có 32 đối tượng dương tính với chất ma túy. Có đối tượng đã có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy. Các đối tượng ở nhiều huyện, thị xã trong tỉnh Bình Định, tụ tập về các địa điểm trên để mua bán, sử dụng chất cấm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 260 gram ketamine, hơn 591 gram MDMA và 61 viên đạn cao su. Đây là số tang vật nhiều nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Bình Định thu giữ trong một vụ án ma túy.

Ngay sau khi phá án, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên (Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định) đã đến thăm, biểu dương Phòng CSĐT tội phạm về ma túy về thành tích xuất sắc khám phá chuyên án ma túy trên. Đại tá Nguyên cho biết, lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, chứng cứ, làm rõ hành vi của từng cá nhân để xử lý.

* Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh cũng vừa triệt phá chuyên án, thu giữ lượng lớn ma túy. Đường dây tội phạm này do Nguyễn Lê Hồng Phúc (SN 1996, ngụ xã Thái Mỹ, H.Củ Chi, TPHCM) cầm đầu.

Nguyễn Lê Hồng Phúc và Huỳnh Thanh Tài

Qua công tác nắm tình hình, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ TPHCM đưa đến tỉnh này tiêu thụ, nên lập chuyên án đấu tranh. Tại nhà không số ở KP.Hiệp Hòa, P.Hiệp Tân (TX.Hòa Thành), lực lượng phối hợp bắt quả tang Phúc tàng trữ 145 viên thuốc lắc, 1 bịch "Khay" khoảng 8 gram trong phòng ngủ của gã. Khám xét phòng của Phúc, công an thu thêm 43 viên đạn, 2 dao tự chế và một số tang vật khác liên quan.

Điều tra mở rộng vụ án, lực lượng cảnh sát phòng, chống ma túy khám xét nhà của Phúc ở xã Thái Mỹ (H.Củ Chi), thu gần 12kg ma túy, 1.000 viên thuốc lắc, 3 khẩu súng bắn đạn cao su, 201 viên đạn nhựa cao su... Qua khai thác ban đầu, Phúc khai được một người đàn ông thuê vận chuyển ma túy. Phúc đồng ý rồi gọi điện thuê Huỳnh Thanh Tài (SN 1994, tạm trú Q12, TPHCM) đi nhận 20kg ma túy về giao lại cho Phúc. Sau đó, Phúc chia nhỏ số ma túy trên, giao cho Tài 8kg ma túy để đi giao cho các đối tượng ở khu vực TPHCM. Số ma túy còn lại khoảng 12kg được Phúc đem về nhà cất giấu.

* Công an TX.Bình Long (Bình Phước) ngày 21-5 đã gia hạn tạm giữ đối với Hồ Xuân Nguyên (SN 1984, ngụ P.An Lộc, TX.Bình Long) và Võ Văn Luyện (SN 2000, ngụ xã Lộc Thuận, H.Lộc Ninh, cùng tỉnh) để điều tra về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Doãn Thị Hạnh
Các đối tượng bị bắt quả tang tại nhà Hồ Xuân Nguyên

Lúc 1 giờ ngày 15-5-2021, Công an TX.Bình Long phối hợp với Công an P.An Lộc tiến hành kiểm tra nhà của Nguyên, phát hiện 8 đối tượng, gồm: Nguyên, Luyện, Đào Duy Tài (SN 1994), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1989), Nguyễn Hoàng Bảo, Hồ Xuân Nguyên Hưng (SN 1986, cùng ngụ TX.Bình Long), Giang Thị Nhanh (SN 1987, ngụ Cà Mau), Lê Thị Thùy Linh (SN 1998, ngụ Thanh Hóa) đang sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét người, nơi ở và phương tiện của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe máy Wave BS: 52K8-2580 của Luyện để trong nhà Nguyên có cất giấu một số gói ma túy tổng hợp và thuốc lắc (đang giám định trọng lượng).

Công an H.Bù Đăng (Bình Phước) cũng đang tạm giữ hình sự Doãn Thị Hạnh (SN 1963, ngụ xã Đường 10, H.Bù Đăng) về hành vi tổ chức mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 18-5-2021, Công an huyện phối hợp với Công an xã Đường 10 bắt quả tang Hạnh đang mua bán ma túy. Tang vật gồm 37 gói nylon chứa ma túy tổng hợp, 3 gói giấy bạc chứa heroin (tổng trọng lượng là 5,113 gram), 14 đoạn ống nhựa hàn kính 2 đầu chứa ma túy đá (trọng lượng là 5,1926 gram), gần 38,3 triệu đồng, 1 ĐTDĐ và 1 cân tiểu ly.

Bình luận (0)

Lên đầu trang