Khởi tố mẹ kế đánh con chồng bầm tím cơ thể

Chủ Nhật, 03/04/2016 06:28  | Linh Vũ

|

(CAO) Ngày 2-4, công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can là bà Trương Thị Thúy Ái (35 tuổi, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân là bé N.T.K.A (8 tuổi, học lớp 2 trường Tiểu học Cẩm An, xã Cẩm Giang), con riêng của chồng bà Ái.

Bé A. bị đánh bầm tím cơ thể

Trước đó, sáng 22-2, bà Ái đưa cho A. 5.000 đồng và dặn chỉ được tiêu 2.000 đồng, 2.000 đồng đưa cho chị và mang 1.000 về. Tuy nhiên, bé A. lỡ sử dụng 1.000 cuối cùng nên bà Ái dùng roi đánh vì cho rằng con không nghe lời.

Ngày 23-3, bé A. đến lớp thì cô giáo phát hiện trên cơ thể em có những vết bầm tím nên gặng hỏi, sau đó đưa bé A. đến Trung tâm y tế huyện Gò Dầu điều trị.

Ngay sau khi có kết quả giám định bé A. bị đánh tổn hại 16% sức khỏe, công an huyện Gò Dầu khởi tố bà Ái về hành vi Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, do bà Ái có con dưới 36 tháng tuổi nên cho gia đình bảo lãnh tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện tại, sức khỏe bé A. ổn định và tiếp tục đi học.

Bình luận (0)

Lên đầu trang