Không đeo khẩu trang, còn tông xe trọng thương CSCĐ

Thứ Tư, 22/04/2020 16:36

|

(CATP) Đối tượng bị kiểm tra nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga bỏ chạy và tông vào một cán bộ cảnh sát cơ động.

Khoảng 20h30 phút ngày 20-4, thực hiện kế hoạch tuần tra của Công an huyện Mê Linh, TP Hà Nội, tổ tuần tra cơ động đảm bảo an ninh trật và phòng chống dịch Covid-19 đang làm nhiệm vụ kiểm tra hành chính tại đoạn đường 312 thuộc địa phận thôn Nam Cường, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, phát hiện Nguyễn Văn Thành (SN 2001, trú TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy Yamaha Exciter, biển kiểm soát: 29Z1 - 259.49, chạy với tốc độ cao, rú ga, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Phát hiện Thành vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Trung úy Trần Tuấn Anh, cán bộ Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn cảnh sát cơ động CATP Hà Nội ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe mô tô để kiểm tra, nhưng Thành không chấp hành mà tiếp tục tăng tốc bỏ chạy và đâm vào người Trung úy Trần Tuấn Anh gây thương tích vùng mặt và chân trái.

Trung úy Trần Tuấn Anh đã được đồng đội đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cú đâm cũng khiến Thành ngã xe và được lực lượng công an đưa đi sơ cứu, rồi bàn giao cho Công an xã Tam Đồng (huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc) xử lý.

Đối tượng Thành tại CQĐT

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Nguyễn Văn Thành, lực lượng công an xác định trong hơi thở của Thành có nồng độ cồn là 0,394 miligam/1 lít khí thở, vượt quá mức quy định.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAH Mê Linh đã tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý nghiêm Nguyễn Văn Thành về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang