'Khủng bố' người vay để đòi nợ, 16 nhân viên Công ty Luật Power Law lãnh án

Thứ Tư, 06/05/2026 15:18

|

(CAO) Do áp lực doanh số, các bị cáo đã cắt ghép hình ảnh, đăng thông tin bôi nhọ người vay và người thân họ trên mạng xã hội nhằm gây áp lực trả nợ.

Chiều 6/5, TAND TP.HCM sau quá trình xét xử sơ thẩm và nghị án đã tuyên phạt 16 bị cáo là nhân viên Công ty Luật Power Law – Chi nhánh Sài Gòn về tội cưỡng đoạt tài sản.                        

Các bị cáo tại toà 

Theo đó, Bùi Thị Thu Huyền (SN 1997, ngụ Gia Lai) 3 năm 6 tháng tù, còn lại từ 2 năm tù treo đến án cao nhất là Phạm Lê Duy (SN 1997, ngụ Vĩnh Long) 3 năm 5 tháng 11 ngày tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Công ty Power Law ký hợp đồng thu hồi nợ cho 18 công ty tài chính, ngân hàng và các ứng dụng cho vay trực tuyến. Dữ liệu khách hàng vay (thông tin cá nhân, khoản vay, số tiền nợ…) được quản lý trên hệ thống nội bộ và phân bổ cho từng nhân viên xử lý.

Quá trình làm việc, do áp lực doanh số, nhiều nhân viên đã tự ý sử dụng thủ đoạn trái pháp luật. Cụ thể, họ tải hình ảnh của người vay hoặc người thân, bạn bè rồi cắt ghép, thêm nội dung sai sự thật mang tính bôi nhọ, xúc phạm danh dự (như thông báo lừa đảo, cáo phó, nội dung khiêu dâm…), sau đó đăng tải hoặc gửi qua mạng xã hội như Facebook, Zalo. Mục đích là gây áp lực tinh thần, buộc người vay phải trả nợ.

Cáo trạng xác định, các bị cáo đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản . Trong đó, Phạm Lê Duy (Trưởng phòng) bị xác định giữ vai trò tích cực, trực tiếp tham gia và phân công công việc, nhằm cưỡng đoạt hơn 16,6 triệu đồng. Bùi Thị Thu Huyền bị cáo buộc cưỡng đoạt 38 triệu đồng; Lê Thế Bình và Đinh Thanh Long mỗi người 18 triệu đồng; Nguyễn Thị Quyên 14 triệu đồng.

Các bị cáo khác như Lê Khánh Duy, Lê Quang Khải mỗi người khoảng 12,5 triệu đồng; Nguyễn Duy Khanh 10 triệu đồng; Nguyễn Văn Hiếu hơn 6,2 triệu đồng; Tô Văn Minh 7 triệu đồng; Hoàng Trọng Hiếu 8 triệu đồng; Phạm Thị Ngọc Tính hơn 4,2 triệu đồng.

Ngoài ra, Lê Thanh Duy và Phan Thanh Trường cùng thực hiện hành vi đối với một bị hại với số tiền 5 triệu đồng; Trần Phương Nam 3,1 triệu đồng; Lê Thị Ngọc Anh hơn 5 triệu đồng.

Dù vậy, theo kết quả điều tra, các bị cáo thực tế chưa chiếm đoạt được tài sản, nên các bị hại không yêu cầu bồi thường dân sự.

Hành vi của các bị cáo bị đánh giá là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân, gây mất an ninh trật tự.

Ngày 19/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (cũ) đã khám xét trụ sở Công ty Power Law, thu giữ nhiều tang vật liên quan và mời các đối tượng về làm việc. Tại cơ quan điều tra, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai của bị hại và tài liệu thu thập được.

Đối với một số cá nhân khác có dấu hiệu liên quan, cơ quan điều tra cho biết đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, trách nhiệm của các trưởng nhóm, lãnh đạo công ty cũng đang được tách ra để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang