Kịch bản hoàn hảo của băng nhóm sử dụng thuốc hướng thần chiếm đoạt tài sản

Chủ Nhật, 13/04/2025 18:07

|

(CAO) Các đối tượng tìm cách tiến cận nạn nhân, lừa họ uống thuốc hướng thần rồi rủ họ chơi bài ăn thua bằng tiền, sau đó dùng thủ đoạn gian lận, dàn cảnh chiếm đoạt của 2 cặp vợ chồng số tiền trên 1 tỷ đồng.

9 đối tượng tại phiên toà 

TAND tỉnh Lâm Đồng, ngày 11/4 vừa qua, đã đưa vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" ra xét xử, tuyên phạt 9 bị cáo (8 nam, 1 nữ) tổng mức án 112 năm tù giam.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan Công an và cáo trạng Viện KSND tỉnh Lâm Đồng, vụ án xảy ra vào tháng 9/2023.

Trần Vũ Thành (SN 1976, trú xã An Thạnh, H.Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) và Thân Văn Cường (SN 1980, trú xã Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) gặp và quen nhau tại các xới gà ở tỉnh Bình Phước. "Ngưu tầm ngưu...", 2 đối tượng bàn tính với nhau về việc sử dụng thuốc hướng thần cho các nạn nhân sử dụng để họ rơi vào tình trạng không còn tỉnh táo, mất kiểm soát, đặc biệt khi chơi bài sẽ kích thích nạn nhân tăng ham muốn thắng - thua. Thành nói tác dụng của thuốc hướng thần cho con ruột là Trần Vũ Huy (SN 2000, trú TT.Long Giao, H.Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) biết.

Đầu tháng 11/2023, Huy rủ cha là Thành tìm kiếm những người khá giả, giả vờ hỏi mua đất, mời ăn uống, lén bỏ thuốc hướng thần vào đồ uống của nạn nhân, rủ họ đánh bài thắng thua bằng tiền rồi chơi gian lận để chiếm đoạt tiền.

Cha con "cùng một giuộc", Thành thống nhất Huy tìm kiếm “con mồi”, Thành sẽ liên hệ với Cường để chuẩn bị thuốc hướng thần. Huy mang việc này bàn bạc với Lê Thành Nghĩa (SN 1996, trú xã Hiệp An, H.Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Trần Thanh Thuý (trú xã Phú Thịnh, H.Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) và cả 2 đồng ý. Nhóm đối tượng hợp lại đi tìm "con mồi”.

Khoảng giữa tháng 11/2023, qua mạng xã hội Facebook, Huy thấy tài khoản “L.T.N.” của chị L.T.T.N. (trú H.Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; là bạn học cũ của Huy) có đăng bài giới thiệu mua bán đất nên Huy chọn chị N. là “mục tiêu”. Huy liên hệ với chị N., đưa ra thông tin muốn tìm mua 1 lô đất.

Nhận ra nhau, chị N. tin tưởng đã gửi hình ảnh giấy CNQSDĐ các lô đất qua tin nhắn messenger để Huy xem và Huy hẹn sẽ đến TP Long Khánh gặp chị N. để xem đất. Huy gọi cho Nghĩa, Thúy rủ 2 người này cùng tham gia.

Thúy cho biết, vợ chồng chủ một quán bar ở TT.Liên Nghĩa, H.Đức Trọng - Lâm Đồng, nơi Thúy đang làm rất giàu, có nhiều đất để bán.

Nghe vậy, Huy bàn với Thúy, Nghĩa xuống “làm” vụ chị N. trước, vợ chồng chủ quán bar sẽ là mục tiêu sau, hứa sau khi chiếm đoạt được tiền của chị N. sẽ chia cho Thuý và Nghĩa 15%.

Hôm sau, Huy gọi điện cho cha là Vũ Thành thông báo cho Cường chuẩn bị thuốc. Cường không có thuốc nhưng biết Phạm Văn Sinh (SN 1980, trú xã Đắk R’Moan, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) có loại thuốc này nên rủ Sinh cùng tham gia. Cả nhóm hẹn ngày 20/11/2023 gặp nhau tại TP Long Khánh. Sinh rủ thêm Nguyễn Văn Thành (SN 1995, trú P.Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) tham gia.

Tại TP Long Khánh, chị N. cùng chồng là anh D.Q.B. (SN 1995) dẫn Huy đi xem các lô đất. Huy giả vờ chốt mua 1 lô đất rồi mời vợ chồng chị N. cùng ăn trưa vào ngày 20/11/2023 tại một quán ăn ở P.Xuân Hòa, TP Long Khánh.

Rạng sáng ngày 20/11/2023, Văn Thành điều khiển xe ô tô bán tải chở Sinh từ Đắk Nông đến TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đón Cường và 1 đối tượng tên Đỗ Ngọc Quốc cùng nhau đi TP Long Khánh. 9 giờ cùng ngày, cha con Huy, Vũ Thành cùng Nghĩa, Sinh, Cường, Quốc, Văn Thành gặp nhau để bàn bạc, phân chia nhiệm vụ.

"Kịch bản" của chúng là Huy sẽ giới thiệu Sinh, Quốc là người làm giấy tờ đất cho Huy; quá trình ăn uống, Sinh sẽ lén bỏ thuốc hướng thần vào đồ uống của vợ chồng chị N. rồi rủ đánh “bài cào” ăn tiền, Vũ Thành, Nghĩa, Văn Thành và Cường đợi bên ngoài.

Sau khi vợ chồng chị N. đến quán, ngồi đúng vị trí chúng sắp xếp, Sinh lấy lon bia đã bỏ thuốc từ trước, rót vào ly mời chị N. uống. Sau đó chúng rủ chị N. chơi đánh bài và bằng nhiều trò gian lận, chị N. thua hết 60 triệu đồng. Sau khi thực hiện trót lọt vụ chiếm đoạt tiền của chị N., Huy gọi điện thoại cho Thúy bàn bạc đến TT. Liên Nghĩa, H.Đức Trọng - Lâm Đồng, dùng thủ đoạn tương tự như với chị N. để chiếm đoạt tiền của vợ chồng chủ quán bar là bà P.T.T.M. và ông T.H.L. Huy bàn bạc với những đối tượng còn lại và cả nhóm thống nhất. Chúng còn rủ thêm Võ Duy Phương (SN 1982, trú xã Mỹ Hội Đông, H.Chợ Mới, tỉnh An Giang) cùng tham gia.

Đối tượng Trần Vũ Huy khai báo trước vành móng ngựa

Khoảng 21h ngày 26/11/2023, 9 đối tượng có mặt tại TT. Liên Nghĩa, chia nhau thuê 2 khách sạn ở, chờ thời cơ ra tay. Để tiếp cận vợ chồng bà M., tối 27/11, nhóm này gom tiền đến quán bar của vợ chồng bà M. ăn chơi, đóng giả là những người đi mua đất.

Gặp được bà M., Huy tự giới thiệu là khách từ TPHCM lên tìm mua đất, tài chính khoảng 10 tỷ đồng. Thông qua tài khoản zalo mới kết bạn, bà M. gửi cho Huy hình chụp sổ các lô đất. Đối tượng Huy chủ động hẹn bà M. sáng hôm sau (28/11) sẽ đi xem đất.

Sau khi đi xem đất, Huy và các đối tượng khéo léo mời vợ chồng bà M. ăn trưa vào hôm sau. Một ngày sau, tại một quán ăn ở TT. Liên Nghĩa, nhóm này đã dàn cảnh để vợ chồng bà M. uống ly bia chúng đã bỏ thuốc hướng thần. Sau đó, chúng rủ vợ chồng bà M. đánh bài ăn tiền bằng hình thức “bài cào” tính nút, cầm cái xoay vòng, mỗi người cầm cái 3 ván. Chúng yêu cầu ông L., bà M. tăng dần số tiền chơi bài từ 1 triệu đồng/ván lên 100 triệu đồng/ván. Do thua hết số tiền mặt 20 triệu đồng, Sinh yêu cầu và bà M. chuyển tiền vào tài khoản của vợ và con gái Sinh.

Trong buổi chiều ngày 29/11/2023, bà M. đã 3 lần chuyển tiền vào các tài khoản của Sinh với tổng số tiền 969 triệu 999.999 đồng và còn nợ 500 triệu đồng. Sau đó, chúng ra về, chia tiền cho nhau.

Sáng 30/11/2023, nhóm đối tượng đến nhà bà M. đòi nợ, vợ chồng bà M. khất. Thấy khó lấy được khoản tiền 500 triệu đồng còn lại, sợ hành vi bị bại lộ, chúng rời đi.

Sau đó, nhận ra việc bị nhóm Huy lừa đảo chiếm đoạt tiền, vợ chồng bà M. vội làm đơn trình báo cơ quan Công an. Ngày 1/12/2023, Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng đã trưng cầu giám định thành phần độc chất có trong mẫu máu của ông T.H.L. và vợ là bà P.T.T.M. tại Phân viện pháp y quốc gia tại TP.HCM; kết quả: trong mẫu máu của cả hai có các chất Amphetamin và Methamphetamin. Đây là những chất có trong thuốc hướng thần.

Xác định có dấu hiệu tội phạm, Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra, truy xét. Trong ngày 30/11/2023 đối tượng Huy đã bị bắt giữ. Lần lượt các đối tượng còn lại cũng bị Công an truy tìm và bắt giữ sau đó. Một số đối tượng thấy đồng bọn bị bắt, đã ra đầu thú.

Quá trình điều tra, các đối tượng đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho vợ chồng bà M. và bồi thường một phần cho vợ chồng chị N.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Phạm Văn Sinh (đối tượng từng bị TAND H.Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình xử 7 năm tù giam vào năm 2013 về tội "Cướp tài sản") không thừa nhận đã cung cấp thuốc hướng thần để các đối tượng "đánh" thuốc các nạn nhân. Các đối tượng còn lại cúi đầu thừa nhận hành vi, tỏ ra ăn năn, hối cải; mong được HĐXX xem xét khoan hồng.

Nhận định các bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, thực hiện nhiều lần; xét vai trò của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Vũ Huy 14 năm tù giam, Phạm Văn Sinh 15 năm tù giam. Các bị cáo Trần Vũ Thành – cha đẻ của bị cáo Huy, Thân Văn Cường, Nguyễn Văn Thành, Lê Thành Nghĩa mỗi bị cáo 13 năm tù giam; Nguyễn Trần Thanh Thuý 11 năm tù, Võ Minh Kha và Võ Duy Phương mỗi bị cáo 10 năm tù giam cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua vụ án, đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không tự tiện tiếp xúc, đi ăn uống với người lạ mặt mà không có sự kiểm tra, tránh rơi vào bẫy của bọn tội phạm giăng ra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang