Lật mặt băng trộm nhờ thiết bị định vị gắn trên xe máy

Thứ Năm, 24/11/2016 00:38

|

(CAO) Từ thông tin trên thiết bị định vị của chiếc xe máy bị mất, cơ quan công an lần ra địa chỉ cất giấu chiếc xe và hốt gọn cả băng trộm cắp xe máy liên tỉnh do đối tượng Ngô Minh Hoàng cầm đầu.

Chiều 23-11, Cơ quan CSĐT Công an Q7, TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Ngô Minh Hoàng (SN 1977), Nguyễn Hoàng Chiến (SN 1990) và Trần Quốc Dương (SN 1994, cùng Q.8) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Ngô Minh Hoàng - Ảnh: Tuấn Thành

Liên quan đến vụ án, hai đối tượng khác gồm Nguyễn Tấn Tài (SN 1989) và Nguyễn Thanh Hòa, tự Út (SN 1976, cùng ngụ Q.8) cũng bị khởi tố về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, anh Nguyễn Văn Đoan (SN 1989, ngụ Q.7) đến công an phường Phú Mỹ trình báo vụ việc mất trộm xe Future Fi mang BS: 78F1-150.15. Đáng nói, chiếc xe của anh có gắn thiết bị định vị thể hiện vị trí chiếc xe đang ở trên địa bàn Q.8.

Nhận được tin, Đội CSĐTTP về TTXH đã phối hợp với công an phường tiến hành truy xét, rà theo tín hiệu định vị thì phát hiện chiếc xe đang được cất dấu ở nhà đối tượng Nguyễn Tấn Tài (SN: 1989, ngụ Q.8) nên đã mời đối tượng Tài về trụ sở để làm việc.

Hai đồng bọn của Hoàng cũng bị bắt - Ảnh: Tuấn Thành

Tại đây, Tài khai mua chiếc xe trên của Hòa với giá 6 triệu. Trước đó, Hòa mua chiếc xe trên do Hoàng trộm cắp được với giá 5,5 triệu. Dù biết chiếc xe trên do Hoàng phạm tội mà có nhưng vì ham rẻ nên cả Tài và Hòa đều nhắm mắt mua liều.

Từ lời khai trên, cơ quan công an tiến hành bắt giữ đối tượng Hoàng để phục vụ điều tra. Qua đấu tranh truy xét, hai đồng phạm của Hoàng là Chiến và Dương cũng lần lượt sa lưới. Bước đầu, chúng khai nhận thực hiện ít nhất 8 vụ “đá xế” lấy trộm được 9 xe máy trên địa bàn tỉnh Long An, Q.7, Q.8 và huyện Nhà Bè, TP.HCM đem đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang