CSGT Thừa Thiên – Huế liên tục bắt gỗ lậu

Thứ Tư, 23/11/2016 00:54  | Hoàng Quân

|

(CAO) Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt nhiều vụ vận chuyển gỗ lậu với số lượng lớn.

Chiều 22-11, Ban Chỉ huy Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển gỗ lậu.

Số gỗ lậu vừa được CSGT Thừa Thiên – Huế phát hiện, bắt giữ

Vào lúc 0 giờ 20 ngày 22-11, Tổ TTKSGT thuộc Đội 1 của Phòng PC67 Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế làm nhiệm vụ tại km857 trên QL1A (thuộc xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) phát hiện xe tải BS: 75H - 8485 lưu thông theo hướng Bắc - Nam có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe tải có 20 hộp gỗ đào (hơn 6,3m3). Toàn bộ số gỗ không có giấy tờ hợp pháp.

Tài xế Hồ Văn Quý (SN 1983, trú xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế) khai nhận được một người thuê chở gỗ từ Bình Điền (thị xã Hương Trà) đi Đà Nẵng để tiêu thụ.

Tổ CSGT lập biên bản vụ việc ban đầu, buộc hạ tải đối với xe có dấu hiệu chở quá khổ quá tải; đồng thời bàn giao xe vi phạm, gỗ tang vật cho ngành kiểm lâm để xử lý theo thẩm quyền.

Lượng lớn gỗ lậu bị bắt trước đó

Trước đó, lúc 5 giờ ngày 17-11, tổ TTKSGT thuộc Đội 1 làm nhiệm vụ trên tuyến đường tránh TP.Huế (thuộc xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) phát hiện xe tải BS: 75K - 5034 do Lê Huy Vũ (SN 1987, trú thôn Bình Lợi, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà) điều khiển theo hướng Bắc – Nam chở 12 phách (2,5m3) gỗ dạ chồn.

Tài xế khai nhận, được một chủ kinh doanh gỗ trú xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà) thuê chở từ khu vực cầu Tuần (xã Thủy Bằng) để đưa về xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang) giao hàng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang