Lật tẩy chiêu trò phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

Thứ Sáu, 07/03/2025 10:59  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Nguyễn Thị Thu Diệu (44 tuổi, quê An Giang) là đầu mối tiêu thụ 31 bánh heroin trên tổng số 109 bánh heroin do Trương Thị Thu Vân cầm đầu. Đây là đường dây thẩm lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ hướng biên giới Campuchia, Lào đưa vào TPHCM đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TPHCM (CATP) triệt phá từ cuối tháng 4/2004.

Sau khi bị CATP khởi tố về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy", Diệu bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 14/3/2005, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CATP đã ra quyết định truy nã đặc biệt và ngày 08/02/2017, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - CATP đề xuất Ban giám đốc CATP xác lập chuyên án truy xét truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thị Thu Diệu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát truy nã do tôi trực tiếp chỉ huy đã thu thập được một thông tin quan trọng, đó là thỉnh thoảng Diệu có mặt tại xã An Hòa (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và có biểu hiện tiếp tục hoạt động mua bán ma túy. Tôi liền tham mưu cho Ban chỉ huy phòng tập trung lực lượng phối hợp với Công an các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương để điều tra, truy bắt đối tượng.

Trong quá trình tổ chức truy bắt Diệu từ năm 2013 đến đầu năm 2017, do địa bàn trải rộng qua nhiều tỉnh thành nên đòi hỏi tổ trinh sát phải luôn tập trung cao độ, nỗ lực vượt khó, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài việc rà soát mối quan hệ của đối tượng, các trinh sát còn chủ động xây dựng, cài cắm mạng lưới cơ sở để giám sát những điểm nghi vấn, đồng thời dò tìm tung tích nơi đối tượng đang lẩn trốn..

Đối tượng tại cơ quan Công an

Đầu tháng 02/2017, chúng tôi đã thu thập được thông tin quan trọng: đối tượng có khả năng đang lẩn trốn tại khu vực Cù Lao Phố và khu Cầu Hang (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Qua rà soát, xác minh, tôi phát hiện chị ruột của Diệu là Nguyễn Thị Thu Tâm (SN 1970) và Nguyễn Thị Thu Lan (SN 1984) đang thuê phòng trọ trên đường QL1K (tổ 22A, KP1, ấp Hòa An, khu Cầu Hang, xã Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và có dấu hiệu cho thấy Diệu thường xuyên lui tới đây. Do đó, Ban chỉ huy Phòng chỉ đạo tổ trinh sát chúng tôi luân phiên nhau mật phục ở 2 khu vực trên.

Được biết, các địa điểm mà đối tượng thường xuyên lui tới đều là những "điểm nóng" về ma túy ngay tại khu vực địa bàn giáp ranh giữa TPHCM - Bình Dương và Đồng Nai. Ở đây có rất nhiều mỏ đá, dân nhập cư, trong đó có nhiều thành phần xã hội và tình hình ANTT rất phức tạp... Do vậy, chúng tôi đã gặp không ít khó khăn trong quá trình đeo bám các đối tượng nghi vấn có mối quan hệ mật thiết với Nguyễn Thị Thu Diệu.

Một nguồn tin đặc biệt từ trinh sát đưa về là sau khi bỏ trốn, Diệu đã giải phẫu thẩm mỹ sửa lại khuôn mặt, thay đổi nhân dạng và sử dụng CMND giả mang tên Nguyễn Thị Hiền nhằm che giấu thân phận phạm tội và đang lẩn trốn của mình.

Lúc 11 giờ ngày 02/3/2017, Ban Chuyên án nhận được tin Diệu đang sử dụng xe máy BS: 59T1-788.42 đi theo QL1K từ Cù Lao Phố hướng về khu nhà trọ không số của hai chị ruột nên lên kế hoạch đón lõng để truy bắt. Như dự đoán, lúc 11 giờ 20 cùng ngày, khi đối tượng vừa đến phòng trọ số 7 khu nhà trọ Mộng Hoa (KP1, ấp Hòa An, khu Cầu Hang, xã Hóa An, TP.Biên Hòa), chúng tôi liền xông vào bắt giữ đối tượng. Khi đưa Nguyễn Thị Thu Diệu về trụ sở CAX Hóa An để làm việc thì một số đối tượng nghiện ma túy đã đến đây gây mất trật tự, buộc chúng tôi phải phối hợp với Công an địa phương giải tán đám côn đồ này.

Tại Cơ quan Công an, ban đầu đối tượng phủ nhận mình không phải là Nguyễn Thị Thu Diệu, mà là Nguyễn Thị Hiền. Tuy nhiên, bằng chứng cứ hiển nhiên, đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Thị Thu Diệu đã bị chúng tôi lật tẩy. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CATP tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

(Theo lời kể của Trung tá Võ Duy Thắng - nguyên Phó đội trưởng Đội 3 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - CATP)

Bình luận (0)

Lên đầu trang