(CAO) Chiếc valy chứa hơn 2,2 kg cocaine của nữ du khách trên chuyến bay từ Kenya đến Lào, quá cảnh Việt Nam bị phát hiện và thu giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Ngày 6/3, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Macharia Margaret Nduta (SN 1988, quốc tịch Kenya) mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Macharia Margaret Nduta
Theo cáo trạng, lúc 22 giờ ngày 14/7/2023, cơ quan chức năng phát hiện hành khách Macharia Margaret Nduta nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, mang theo một valy thuộc chuyến bay QR0970 ngày 14/7/2023 của hãng hàng không Qatar Airway có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu đưa hành lý qua máy soi chiếu để kiểm tra.
Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện bên trong valy có hơn 2,2 kg cocaine nên đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Macharia Margaret Nduta và thu giữ, niêm phong toàn bộ số ma túy nói trên.
Quá trình điều tra, Macharia Margaret Nduta khai nhận, khoảng đầu tháng 7/2023, Nduta được một người đàn ông tên John (tại Kenya, không rõ lai lịch) thuê chuyển chiếc valy từ Kenya đến Lào để đưa cho một người phụ nữ (không rõ lai lịch); đồng thời nhận lại một món đồ (Nduta không biết là đồ gì) của người phụ nữ này đưa lại cho John với tiền công là 1.300 USD và phí toàn bộ tiền vé máy bay.
Sau khi thỏa thuận, John thông qua một người khác đưa cho Nduta 1.300 USD tiền công tại Kenya. Ngày 07/7/2023, Nduta di chuyển từ Kenya đến Thủ đô Addis Ababa, nước Ethiopia. Nduta thuê khách sạn ở lại đây đến ngày 13/7/2023 thì đáp chuyến bay từ Ethiopia đến Qatar rồi quá cảnh đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Việt Nam vào ngày 14/7/2023.
Tuy nhiên, do chuyến bay đến trễ nên nhân viên của hãng hàng không Qatar Airway đề nghị Nduta làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam và sẽ hỗ trợ đặt vé chuyến bay đi Lào.
Khi Nduta làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thì bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện bắt quả tang.
Quá trình điều tra, mặc dù Macharia Margaret Nduta khai khi nhận được chiếc valy của John giao, Nduta có kiểm tra không phát hiện có ma túy, nhưng Nduta nhận thức việc đem một chiếc valy từ Kenya đến Lào với tiền công là 1.300 USD và toàn bộ chi phí vé máy bay là quá cao và không hợp lý.
Do đó, cơ quan điều tra xác định, việc Nduta khai không biết bên trong valy có cất giấu ma túy chỉ là nhằm che giấu cho hành vi phạm tội của mình.