Công an tỉnh Đồng Nai: Liên tiếp đánh sập các sòng bạc lớn

Thứ Hai, 02/11/2020 11:23  | Minh Thắng

|

(CATP) Từ tin tố giác của quần chúng, thời gian gần đây Đội Phòng chống tệ nạn xã hội - Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an (CA) tỉnh Đồng Nai liên tục ra quân, triệt phá hàng loạt sòng bạc quy mô lớn, bắt giữ hàng chục đối tượng. Đa số đều có quy mô chuyên nghiệp do những đối tượng có máu mặt ở địa phương tổ chức.

Sòng bạc trong rừng

Từ đầu năm đến tháng 9-2020, các sòng bạc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngưng hoạt động do CA tỉnh nhiều lần ra quân truy quét quyết liệt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các đối tượng cầm đầu tổ chức sòng bạc trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu hoạt động trở lại và được bảo kê, tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền và xóc đĩa.

Gần đây nhất, sau nhiều ngày theo dõi, chiều 31-10 hàng chục trinh sát của Phòng CSHS vượt qua nhiều ngõ hẻm bùn lầy, hàng chục ki-lô-mét mương, rẫy mới tiếp cận được điểm đánh bạc giáp ranh giữa xã Xuân Hiệp và xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Đây là tụ điểm thường xuyên tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền do Phan Công Thành (Thành bánh) và Chín Long tổ chức, thường diễn ra từ 9 - 14 giờ, con bạc tham gia từ 40 - 50 người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Khoảng 4 giờ chiều 31-10, Phòng CSHS - CA Đồng Nai phối hợp với CA huyện Xuân Lộc đột kích bắt quả tang tụ điểm đánh bạc trên dưới hình thức đá gà chuyên nghiệp tại địa bàn giáp ranh huyện Xuân Lộc và Cẩm Mỹ, toàn bộ 33 đối tượng tham gia bị CSHS khống chế, bắt giữ.

Băng nhóm đánh bạc bị bắt gần đây tại Đồng Nai

Quá trình điều tra, Phan Công Thành và Chín Long khai đã đứng ra tổ chức sòng bạc. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường chọn những địa điểm hoang vắng trên các đồi tràm, vườn cây rậm rạp, liên hệ và hẹn các con bạc qua điện thoại, đồng thời cắt cử đàn em cảnh giới từ xa.

Chọn nơi giáp ranh để gầy sòng

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CA tỉnh Đồng Nai, Phòng CSHS đã lập phương án đấu tranh, sử dụng trinh sát mật phục theo dõi để nắm rõ địa bàn nơi các sòng bạc diễn ra. Chiều tối 4-10, trong lúc trời đổ mưa lớn, xác định hàng chục đối tượng đang sát phạt, Phòng CSHS phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động và CA huyện Long Thành đột kích, triệt phá nhóm đánh bạc quy mô lớn tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc địa bàn xã Phước Bình, huyện Long Thành), bắt quả tang 41 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, CA thu giữ trên 200 triệu đồng cùng toàn bộ dụng cụ dùng để xóc đĩa và hàng chục ôtô, xe máy của các con bạc. Qua điều tra, ban đầu cơ quan CA xác định sòng bạc này do vợ chồng Võ Văn Đức (SN 1954) - Trần Thị Ánh (SN 1959, ngụ xã Phước Bình, huyện Long Thành) cầm đầu.

Một sòng bạc được tổ chức trong các khu rừng cây rậm rạp để tránh bị phát hiện

Vợ chồng Đức thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc và chọn khu vực hiểm trở nơi đồi cao trồng cây điều và khoai mì rậm rạp thuộc khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh trên, đồng thời cắt cử nhiều người hành nghề xe ôm cảnh giới tại các ngã ba, ngã tư ra vào khu vực đánh bạc. Do tổ chức sòng bạc ở giữa rừng cây, vào mùa mưa bão nên chủ sòng sử dụng lều bạt di động và hệ thống đèn chiếu sáng bằng bình ắc - quy, kéo điện từ nhà dân ở gần đó suốt đêm.

Trong các vụ bị triệt phá, nổi lên là vụ khám phá sòng bạc do Lê Tấn Triều (SN 1987, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) cùng 2 đối tượng "Hòa điên", "Cu đây" đứng ra tổ chức thu tiền xâu vào ngày 29-10. Sau nhiều tháng theo dõi, Phòng CSHS phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động E29 (Bộ CA) và CA huyện Nhơn Trạch bao vây, bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà giữa vườn cây me (xã Long Thọ), 12 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự, thu tang vật hơn 100 triệu đồng và nhiều vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc.

Hoạt động tổ chức đánh bạc của Triều cùng đồng bọn diễn ra trong thời gian dài, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, nhiều lần người dân phản ánh nhưng Triều vẫn "nổ" có người chú làm "tướng quân đội" nên chẳng sợ ai. Thậm chí, Triều còn tuyên bố trong giới giang hồ là "không ai dám đụng tới mình" vì được bảo kê. Ngoài việc điều hành và tổ chức sòng bạc, Triều còn làm chủ quán karaoke "Triều Tiên" khá nổi tiếng ở vùng này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang