Gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản người nước ngoài, 2 đối tượng lãnh án

Thứ Ba, 19/10/2021 14:58

|

(CAO) Ngày 19/10, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khánh Nguyên (SN 1997, trú Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) 5 năm tù, Nguyễn Hoàng Phục (SN 1985, trú Vĩnh Trung, TP Nha Trang) 7 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản.

Hai bị cáo tại toà

Theo đó, ngày 26/10/2020, trước cửa hàng cho thuê xe máy Vạn Phúc, đường Phú Đức, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Nguyên điều khiển xe máy giật 1 sợi dây chuyền của anh Kryvanich, quốc tịch Ucraina mang về bán được 1,1 triệu đồng (anh Oleksandr Kryvanich khai tài sản anh mua trị giá hơn 100 triệu đồng).

Tiếp đó, khoảng 21h ngày 7/11/2020 trước nhà số 111/1 Hùng Vương, Nha Trang, Nguyên điều khiển xe máy chở Phục giật 1 túi xách của chị Kim Ji Sun, quốc tịch Hàn Quốc (chị Kim Ji Sun khai túi xách chị mua trị giá 20.000 USD).

Chưa hết, khoảng 20h ngày 25/11/2020 trước nhà số 86A Trần Phú, Nguyên điều khiển xe máy chở Phục giật một túi xách của chị Lý Thị Ngọ với tổng trị giá tài sản là 3,3 triệu đồng và khoảng 19h ngày 27/11/2020 tại khu vực đường Phạm Ngọc Thạch, Vĩnh Hải, Nha Trang, 2 đối tượng tiếp tục giật một túi xách của chị Đỗ Thị Liên. Chị Liên giật lại giỏ xách thì bị kéo ngã xuống đường. Do không giật được nên cả hai bỏ chạy.

Đến khoảng 21h ngày 27/11/2020 Nguyên và Phục điều khiển xe máy đi trên đoạn đường Cao Văn Bé, Vĩnh Phước, Nha Trang thì bị Tổ công tác Đội CSHS Công an TP Nha Trang phát hiện nghi vấn, đưa về trụ sử làm việc. Tại đây, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang