Thừa Thiên - Huế:

Liên tục xuất hiện nhiều vụ cướp tiệm vàng táo tợn

Thứ Sáu, 28/04/2017 15:18  | Hoà Khánh

|

(CAO) Khoảng thời gian từ đầu tháng 3 đến nay , trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đã xảy ra ba cụ cướp vàng với những thủ đoạn rất tinh vi.

Mới đây nhất, vào khoảng 19 giờ, ngày 27-4, tại tiệm vàng Thuận Thảo nằm trên đoạn đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy. Một đối tượng đã khống chế và xô ngã bà C., rồi lên xe bỏ chạy, lấy đi của nạn nhân 1,2 cây vàng.

Vụ việc xảy ra tiệm Vàng Đính Lợi

Theo camera tại tiệm vàng ghi lại, tên cướp khoảng 30 tuổi, mang khẩu trang và đội nón bảo hiểm màu trắng đen. Tại thời điểm xảy ra vụ cướp, đoạn đường Nguyễn Tất Thành khá đông phương tiện qua lại. Công an thị xã Hương Thủy đang tiếp tục thu thập chứng cứ tại hiện trường và điều tra vụ án.

Cách đây chưa lâu, ngày 23-4, thông tin từ lãnh đạo UBND thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) xác nhận, có vụ việc một nam thanh niên vào tiệm vàng lấy đi 6 chỉ vàng, rồi bỏ chạy.

Anh Trần Công Đính - chủ cửa hàng vàng Đính Lợi (trú đường Trương Thiều, thị trấn Thuận An) cho biết, vào khoảng 16 giờ 15, ngày 22-4, trong lúc anh đứng một mình tại cửa hàng vàng thì xuất hiện một nam thanh niên đi xe gắn máy hiệu Exciter, mặc áo mưa ghé vào.

Tại đây, nam thanh niên đề nghị anh Đính cho xem một số mẫu vàng để làm quà cưới nên anh đã đưa cho xem 2 chiếc vòng vàng 24k trọng lượng 6 chỉ và một đôi bông tai vàng. Trong lúc xem vàng đối tượng còn dùng điện thoại iPhone chụp ảnh các mẫu được chủ tiệm đưa xem và xin mật khẩu wifi với lý do gửi ảnh cho... mẹ để xin ý kiến. Sau đó, đối tượng vùng bỏ chạy, rồi lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thị trấn Thuận An và lực lượng bộ đội biên phòng đã nhanh chóng có mặt điều tra vụ việc.

Tiệm vàng Kim Phụng nơi xảy ra vụ cướp

Cũng trong diễn biến một vụ cướp táo tợn khác, vào chiều ngày 2-3, Công an thành phố Huế cho biết, cơ quan vừa bắt giữ đối tượng Lê Đình Nhất (SN 1996, trú tại Đồng Nai) về hành vi cướp giật tài sản. Theo thông tin trước đó, vào khoảng 19 giờ, ngày 1-3 tại tiệm vàng Kim Phụng, số 2/49 đường Trần Hưng Đạo, Phường Phú Hòa, TP Huế do anh Phan Văn Quốc làm chủ tiệm vàng.

Tại đây, Nhất điều khiển chiếc xe máy mang BKS: 60C.71.70 đến tiệm vàng nói trên, Nhất mua một sợi dây chuyền bằng vàng. Rồi yêu cầu anh Quốc lấy một sợi dây chuyền vàng cho nhất xem, rồi tiếp tục giả vờ yêu cầu chủ tiệm vàng lấy thêm một chiếc sợi dây chuyền vàng khác.

Trong lúc anh Quốc đang cúi đầu để lấy sợi dây chuyền vàng cho Nhất. Thấy sơ hở tên này chạy nhanh ra ngoài, định lên xe tẩu thoát thì bị anh Quốc và bảo vệ khống chế giao cho cơ quan chức năng. Hiện công an thành phố Huế đang tạm giữ 3 ngày đối với Nhất và cũng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang