Vụ bắt gần 900 bánh heroin: Thưởng nóng các đơn vị thuộc Công an TP.HCM

Thứ Năm, 28/03/2019 19:57

|

(CAO) Công an TP.HCM nhận định các đối tượng người Đài Loan buôn bán 895 bánh heroin vừa bị triệt phá có chung nguồn hàng từ vùng Tam giác vàng với các vụ ma túy lớn vừa bị triệt phá gần đây.

Chiều tối nay (28-3), ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM đã đến Công an TP.HCM tặng bằng khen và trao thưởng đột xuất 150 triệu đồng cho Đội CSGT An Sương - Phòng CSGT; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an huyện Hóc Môn về thành tích đặc biệt xuất sắc phá vụ án buôn bán, vận chuyển 895 bánh heroin.

Đây được xem là vụ buôn bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP.HCM.

Đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cùng tang vật ma túy bị công an bắt giữ

Dự buổi lễ có ông Võ Văn Hoan – Chánh Văn phòng UBND TP.HCM; ông Huỳnh Công Hùng – Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban thi đua khen thưởng TP.HCM; Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP.HCM cùng đại điện các phòng ban và đơn vị tham gia phá án gồm Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát ma túy và Công an huyện Hóc Môn.

Báo cáo với lãnh đạo TP, Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 27-3, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ tuần tra của Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT (PC08) đang làm nhiệm vụ ở chốt gần cầu vượt An Sương (Q.12, TP.HCM) thì phát hiện một ôtô tải mang BS: 20C-166.23 lưu thông trên Quốc lộ 22 hướng từ hướng Bình Dương về TP.HCM có dấu hiệu vi phạm giao thông nên yêu cầu dừng để kiểm tra.

Ma túy được các đối tượng đóng trong 5 thùng carton

Thấy cảnh sát, một người đàn ông người nước ngoài đi trên xe ô tô đòi hối lộ xin bỏ qua vi phạm. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cảnh cáo và cương quyết kiểm tra. Thấy vậy, 2 đối tượng trên xe vội bỏ chạy.

Lúc này, Tổ công tác 363 của Công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ gần đó nhanh chóng phối hợp tổ chức bắt được cả 2 đối tượng. Qua kiểm tra chiếc xe tải, cảnh sát phát hiện trên xe có 5 thùng carton chứa 895 bánh bột màu trắng nghi là ma túy dạng heroin.

Lượng ma túy tang vật nhiều khủng khiếp

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số heroin trên từ một kho hàng ở Bình Dương về một địa điểm ở huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Ngay sau khi nhận báo cáo vụ việc, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã lập tức chỉ đạo cả trăm cán bộ chiến sĩ các đơn vị, địa phương tham gia đấu tranh mở rộng vụ án.

Lãnh đạo TP thưởng nóng cho các đơn vị thuộc Công an TP.HCM tham gia phá án

Từ đêm qua đến rạng sáng nay, cơ quan công an đang tiến hành khám xét nhiều địa điểm ở vùng ven TP.HCM và Bình Dương để mở rộng điều tra vụ án.

Bước đầu, công an xác định đây là đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia do 4 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) điều hành. Trong đó, đối tượng Trần Vỹ (SN 1986, người Đài Loan - Trung Quốc) được xác định cầm đầu đường dây.

Các đối tượng thuê địa điểm ở Hóc Môn làm xưởng sản xuất băng keo nhằm che đậy hoạt động buôn bán ma túy. Ngoài ra, chúng còn thuê thêm một kho khác ở thị xã Dĩ An, Bình Dương rồi nhập ma túy được sản xuất từ Tam giác vàng (Myanmar) để trung chuyển sang nước thứ ba.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết qua giám định thí điểm 10 mẫu lấy từ mỗi loại cho thấy đây là heroin đạt hơn 98% với trọng lượng ít nhất là 315kg heroin.

Ngoài ra, qua đấu tranh mở rộng, cách đây khoảng 1 tháng, các đối tượng trong đường dây này cũng đóng 5 thùng chứa các túi bao bì ghi trà giống như loại 300kg ma túy đá vừa bị triệt phá tại TP.HCM vào ngày 20-3 vừa qua, vào container để xuất sang nước khác.

Ông Lê Thanh Liêm đề nghị Công an TP.HCM cần tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các đường dây ma túy

“CATP nhận định số ma tuý bắt được lần này có cùng nguồn gốc với lô 300 kg ma túy đá vừa bị Bộ Công an cùng các lực lượng phối hợp triệt phá. Tuy nhiên, nhiều khả năng đây là hai đường dây này hoàn toàn độc lập. Ngoài ra, lo lắng Việt Nam đang trở thành điểm trung chuyển ma túy không còn là nguy cơ mà đã trở thành hiện thực”, tướng Minh nói.

Thiếu tướng Phan Anh Minh thông tin về vụ án tại buổi khen thưởng. Ảnh: Quốc Thắng

Clip Thiếu tướng Phan Anh Minh nói về quá trình phá án:

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết chỉ trong vòng gần 10 ngày mà trên địa bàn TP.HCM, lực lượng chức năng đã khám phá 3 vụ liên tiếp với số lượng ma tuý đặc biệt lớn, đặc biệt nguy hiểm. Trong đó, ngày 20-3 bắt giữ 300kg ma túy đá. Sau đó, phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ 276kg ma túy đá xuất phát từ TP.HCM đi Philippines và bây giờ là 315 kg heroin.

“Số lượng ma túy này mà lọt ra bên ngoài sẽ gây tác hại khủng khiếp cho xã hội”, ông Liêm nói.Ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các lực lượng tham gia phá án, lãnh đạo thành phố đã quyết định trao tặng bằng khen và thưởng nóng 150 triệu đồng cho 3 đơn vị gồm Đội CSGT An Sương, Phòng Cảnh sát ma túy và Công an huyện Hóc Môn.

Đồng thời, ông Lê Thanh Liêm cũng đề nghị Công an TP.HCM cần thường xuyên tăng cường kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ án ma tuý có tính chất xuyên quốc gia để bảo vệ bình yên cho nhân dân thành phố.

Trung tướng Lê Đông Phong trao Thư khen cho 3 tập thể đã lập chiến công xuất sắc

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM cũng trao tặng Thư khen cho các tập thể đã lập chiến công xuất sắc. Theo Trung tướng Lê Đông Phong, chiến công của cán bộ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Hóc Môn và Đội Cảnh sát Giao thông An Sương đã góp phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bình yên trên địa bàn thành phố và tạo được dư luận tốt trong quần chúng nhân dân đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của Công an TP.HCM.

Đã thu gần 900 bánh heroin, khẩn trương khám xét các địa điểm nghi vấn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang