Bắt nhóm vận chuyển 110 ngàn viên ma túy, một chiến sĩ bị thương

Thứ Năm, 28/03/2019 09:05

|

(CAO) Sáng 28-3, thông tin từ Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công một đường dây ma túy lớn, bắt giữ 4 đối tượng, thu 110 ngàn viên ma túy tổng hợp, 3 xe ôtô, 19 triệu kíp (tiền Lào).

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phát hiện có một nhóm đối tượng người nước ngoài thường xuyên lén lút đưa ma túy số lượng lớn từ Lào vào Quảng Bình tiêu thụ.

Bốn đối tượng cùng tang vật 110 ngàn viên ma túy tổng hợp và hung khí

Cũng cố đầy đủ thông tin, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng nước bạn Lào xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Ngày 27-3, Ban chuyên án nhận được nguồn tin, nhóm đối tượng trên đang vận chuyển một số lượng lớn ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” sang Việt Nam tiêu thụ. Xác minh đúng thông tin, Ban chuyên án đã tổ chức họp bàn và thống nhất phối hợp với lực lượng chức năng Lào chặn đón bắt ngay trên nước bạn.

Thượng úy biên phòng bị tội phạm ma túy tấn công trọng thương

Đến 11 giờ 30 trưa cùng ngày, khi nhóm đối tượng chở “hàng” về đến bản Na Đen (huyện Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn, Lào) thì bị lực lượng đánh án bao vây. Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm tội phạm ma túy dùng dao xông vào tấn công hòng mở đường máu thoát thân.

Do bị bọn tội phạm ma túy chống trả quyết liệt, thượng úy Nguyễn Thế Vinh, trinh sát viên thuộc Đội đặc nhiệm Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Bình bị trọng thương được đưa đi cấp cứu.

Nhóm 4 tên tội phạm ma túy nhanh chóng bị khống chế bắt giữ. Tại hiện trường, Ban chuyên án thu giữ được 110 ngàn viên ma túy tổng hợp, 3 xe ôtô, 19 ngàn kip (tiền Lào) cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngay sau đó, các đối tượng cùng tang vật được đưa về cơ quan điều tra để đấu tranh khai thác. Tại đây, danh tính của chúng được xác định gồm: Xồm Khít Say Nha Thít (SN 1999), Lăm Phô Ngam (SN 1984), Bum Chăn Coong Keo Phôm Vị Chít (SN 1979, Bun Xay Kiêm Chạ Lơn (SN 1957, tất cả đều mang quốc tịch Lào).

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang