Phục kích bắt 30kg heroin và 5,5kg ma túy tổng hợp

Thứ Bảy, 23/12/2017 17:02  | Thanh Hoà

|

(CAO) Sau thời gian dài theo dõi, ngày 23/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã phá thành công chuyên án 917T, bắt 3 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Cụ thể, khoảng 2 giờ 30 rạng sáng 23/12, tại khu vực xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Điện Biên) và Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) tiến hành phục kích, đón lõng, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Lý Chái Thào (53 tuổi), Lý A Khoa (41 tuổi) và Vàng A Cho (36 tuổi, cùng trú xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 77 bánh heroin, trọng lượng gần 30kg và 60.000 viên ma túy tổng hợp, trọng lượng 5,5kg, 3 xe máy, 3 điện thoại di động.

Thiếu tướng Sùng A Hồng thưởng cho Ban chuyên án
Các đối tượng và tang vật

Trong quá trình đấu tranh bắt giữ, các đối tượng đã lợi dụng giá rét, sương mù dày đặc để tấn công quyết liệt lại các lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên tổ công tác đã kịp thời trấn áp, bắt giữ các đối tượng bảo đảm an toàn.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Đây là một trong những chuyên án có số lượng ma túy lớn nhất được triệt phá trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay và nằm trong kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của Công an tỉnh Điện Biên.

Ngay sau khi nhận được báo cáo về chiến công đặc biệt xuất sắc trên, Công an tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã đến thăm, động viên, thưởng cho Ban Chuyên án 70 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang