Long An: Vây bắt hàng chục thanh thiếu niên vác hung khí đi hỗn chiến

Thứ Tư, 09/06/2021 18:15  | Minh Thư

|

(CAO) Chiều 9-6, Công an huyện Bến Lức, Long An cho biết, hiện đang làm việc với từng đối tượng để xác định rõ hành vi tụ tập gây rối, mang hung khí, nẹt pô xe... để xử lý theo pháp luật. Được biết, các thanh thiếu niên trên tuổi đời đều còn trẻ nhưng đã sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm để giải quyết mấu thuẫn...

Khoảng 20 giờ 30 ngày 6-6, Công an xã An Thạnh, huyện Bến Lức nhận tin báo có nhóm thanh thiếu niên cầm theo hung khí tự chế đi chung 7 xe máy lưu thông trên đường tỉnh 830 có dấu hiệu đi đánh nhau với nhóm thanh niên địa bàn giáp ranh.

Trong lúc điều khiển xe, một số đối tượng còn ra vẻ khiêu khích vừa chạy vừa nẹt pô xe, tay cầm hung khí đưa lên cho người đi đường nhìn thấy.

Nhóm thanh thiếu niên tại trụ sở Công an huyện

Khi vào địa phận ấp 1A, xã An Thạnh (đoạn ĐT 830, hướng lên cao tốc Trung Lương-TPHCM), nhóm thanh thiếu niên dừng lại ven đường, chờ hội đủ để cùng đến nơi đánh nhau.

Lúc này, Công an huyện Bến Lức phối hợp Công an xã An Thạnh sau khi nhận tin báo đã kịp thời xuất hiện, vây bắt 13 đối tượng. Tại hiện trường, công an thu giữ 7 xe máy (đã được thay đổi đặc trưng, kết cấu xe) cùng 17 hung khí các loại như: dao tự chế, mã tấu, chĩa, ống tuýp sắt, bơm xăng tự chế, dây xích...

Hung khí tự chế của nhóm bị thu giữ

Qua điều tra ban đầu, xác định nhóm thanh thiếu niên trên sinh sống tại thị trấn Bến Lức và một số xã lân cận. Do mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác đã hẹn nhau "quyết chiến" nhưng được ngăn chặn kịp thời. Công an cũng tiến hành test nhanh chất ma túy đối với toàn nhóm thanh thiếu niên trên.

Riêng một số đối tượng do còn nhỏ tuổi, công an cho gia đình bảo lãnh về, chờ xử lý. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan điều tra công an huyện Bến Lức xác minh, làm rõ và xử lý theo qui định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang