Mua vũ khí trên mạng đi gây án

Thứ Tư, 01/06/2022 10:55  | Đăng Khoa

|

(CATP) Hiện nay, điều mà người dân lo lắng là tình trạng vũ khí bán công khai trên mạng xã hội. Không ít thanh niên có lối sống hư hỏng, mua "hàng nóng" để chứng tỏ mình hoặc đi cướp tài sản. Thời gian gần đây, tại các tỉnh miền Tây, lực lượng công an thu giữ nhiều hung khí của các đối tượng phạm tội.

Dùng súng giải quyết mâu thuẫn

Như Chuyên đề Báo Công an TPHCM đã thông tin, để giải quyết mâu thuẫn, Nguyễn Văn Vương (32 tuổi, trú ấp Phước Lợi, xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, Kiên Giang) đã mua 1 khẩu súng cùng 17 viên đạn khống chế mẹ vợ. Hiện Vương đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao khởi tố, bắt giam về hành vi "bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và giết người". Trao đổi với chúng tôi, những người có mặt tại hiện trường không giấu hoảng hốt khi nhắc đến Vương: "Hắn đưa súng lên là bắn tứ tung. Cũng may, nạn nhân chạy thoát, đối tượng đầu thú chớ không nguy hiểm lắm. Khi quăng khẩu súng cho lực lượng công an, Vương bắn 14 viên đạn, còn 3 viên chưa sử dụng".

Theo cơ quan chức năng, tình trạng sử dụng vũ khí giải quyết mâu thuẫn ở khu vực miền Tây xảy ra thường xuyên. Các đối tượng chỉ cần lên mạng xã hội mua vũ khí là có, mặc dù bản thân không biết hành vi trên là vi phạm pháp luật. Trưa 12-5, sau khi TAND tỉnh Tiền Giang tuyên án vụ giết người xảy ra ngày 17-3-2021, tại quán karaoke X.O (xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho), bị cáo Thạch Trung Nghĩa (25 tuổi, ngụ TP.Mỹ Tho) được tại ngoại khi đi ra trước cổng khu vực trụ sở tòa án tỉnh thì bị khoảng 5 thanh, thiếu niên chặn xe vây đánh. Lúc này cũng có một nhóm khác khoảng 8 người chạy đến tấn công lại nhóm trên để giải vây cho Nghĩa. Trong lúc đánh nhau, một người trong nhóm giải vây đã dùng súng bắn trúng người trong nhóm đối phương rồi tất cả bỏ chạy tán loạn.

Trần Võ Công Minh giao nộp 2 khẩu súng cùng nhiều viên đạn

Vụ dùng súng truy sát trước cổng TAND tỉnh Tiền Giang gây rúng động dư luận. Công an tỉnh Tiền Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Võ Công Minh (23 tuổi), Trần Minh Trí (22 tuổi) và Lê Công Danh (21 tuổi, cùng ngụ TP.Mỹ Tho) để điều tra hành vi "gây rối trật tự công cộng". Bước đầu công an xác định, Minh là người sử dụng súng (loại súng bắn đạn cao su) bắn vào mông Trí làm rách da. Tại Cơ quan công an, Minh thừa nhận và giao nộp khẩu súng tang vật. Ngoài ra, Minh còn khai gây án xong đã cất giấu 2 khẩu súng khác (bắn đạn cao su) ở sân bóng đá tại huyện Chợ Gạo. Lực lượng công an thu giữ 2 khẩu súng trên và 14 viên đạn, đồng thời test nhanh những thanh niên có liên quan, phát hiện 3 người dương tính với chất ma túy.

Cơ quan công an xác định, các đối tượng trên có dấu hiệu hoạt động băng nhóm. Do mâu thuẫn cá nhân nên Thạch Trung Nghĩa và Dương Minh Nhựt hẹn nhau tại quán karaoke X.O để giải quyết. Khoảng 0 giờ 30 ngày 17-3-2021, Nghĩa và Nguyễn Thanh Triều (24 tuổi) cùng Thạch Minh Quân, Lương Văn Hòa, Trần Quang Quốc Bảo, Huỳnh Ngọc Định và Nguyễn Hải An hát karaoke tại lầu 1 của quán karaoke X.O. Lúc này, Nguyễn Thanh Hải (33 tuổi, ngụ P2, TP.Mỹ Tho) và Nhựt cùng 6 người khác đến quán karaoke X.O và xô xát với nhóm của Triều.

Thái Như Thịnh dùng súng cướp taxi

Bất ngờ Triều dùng súng bắn Hải tử vong và bắn Nguyễn Tấn Anh Quốc gây thương tích 15%. Sau đó, Trần Quang Quốc Bảo nhờ Lê Đức Phú đến quán karaoke chém nhóm Hải. Phú rủ thêm 9 người nữa mang theo nhiều dao tự chế và súng cùng đi. Đến nơi, Phú dùng dao chém và Bảo dùng súng bắn trúng Đinh Tuấn Kiệt gây thương tích 23%. Trong vụ án giết chết Hải và cố ý gây thương tích cho Quốc, Triều là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, Triều cũng bị thương trong lúc đánh nhau với nhóm của Hải.

Các bị cáo khác giữ vai trò là người trực tiếp thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc giữ vai trò giúp sức. Nguyễn Thanh Triều bị truy tố về tội "giết người" và "cố ý gây thương tích", lãnh án tù chung thân về tội "giết người", 5 năm về tội "cố ý gây thương tích", tổng hình phạt là tù chung thân. 21 bị cáo còn lại lãnh mức án từ 2 năm đến 7 năm tù về tội "cố ý gây thương tích" và "gây rối trật tự công cộng". Nghĩa được tại ngoại thì bất ngờ bị truy sát ngay trước cổng TAND tỉnh Tiền Giang.

Bị cáo Trần Quốc Hùng

Những vụ cướp táo tợn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Thái Như Thịnh (26 tuổi, ngụ phường 8, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi "cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Nạn nhân trong vụ án này là Trần Văn Hết (40 tuổi, ngụ TPHCM), tài xế taxi. Rạng sáng 21-04, Thịnh thuê taxi do anh Hết làm tài xế chở từ TPHCM về TP.Rạch Giá (Kiên Giang) với giá 3 triệu đồng.

Đến khoảng 3 giờ ngày 22-4, khi xe chạy trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (đoạn thuộc ấp Đông Thái, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang), Thịnh yêu cầu anh Hết dừng xe để đi vệ sinh. Lúc này, anh Hết cũng xuống xe, bất ngờ bị Thịnh rút súng ra khống chế để cướp chiếc ôtô. Anh Hết hoảng sợ tri hô, Thịnh liền nổ hai phát súng nên tài xế đành bỏ chạy. Sau đó, Thịnh điều khiển ôtô đến thị trấn Thứ 11 (huyện An Minh, Kiên Giang), bỏ lại xe tại một khu dân cư rồi đi vào nhà người thân gần đó. Đến trưa cùng ngày, biết không thoát khỏi lưới pháp luật, Thịnh đã đến Công an huyện An Minh đầu thú, đồng thời giao nộp chiếc ôtô vừa cướp được cùng 1 khẩu súng quân dụng, 10 viên đạn.

Trần Quốc Hùng (47 tuổi, ngụ phường Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) vừa bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 02 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Hùng mua bán ma túy nên cần có hàng nóng để phòng thân. Giữa năm 2020, Trần Quốc Hùng mua khẩu súng của một người mua bán phế liệu với giá 500.000 đồng. Đến tháng 6-2020, Hùng đem khẩu súng lên TPHCM đưa cho người có tên Khoa (không rõ họ tên và địa chỉ) làm dùm nòng súng. Trong tháng 7 và 8-2020, Hùng nhiều lần lên TPHCM để mua ma túy của Khoa; Khoa đưa lại cho Hùng khẩu súng. Ngoài ra, Hùng còn được Khoa và 3 người khác tặng 40 viên đạn và 1 quả lựa đạn. Sau đó, Hùng tiếp tục làm thêm hộp tiếp đạn và cò súng rồi cất giấu tại nhà.

Công an tỉnh An Giang thu giữ ma túy đá và súng
Khẩu súng mà các đối tượng sử dụng để giải quyết mâu thuẫn

Ngày 8-6-2021, Hùng bị Công an TP.Rạch Giá bắt theo quyết định truy nã về tội mua bán phép chất ma túy. Qua khám xét nơi ở của Hùng (đường Chi Lăng, phường Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá), Công an đã phát hiện đối tượng đang cất giấu một khẩu súng và 40 viên đạn nên tiến hành thu giữ. Qua giám định, khẩu súng trên chính là vũ khí quân dụng nên Công an TP.Rạch Giá chuyển vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành khởi tố Hùng về tội danh trên theo thẩm quyền. Riêng hành vi mua bán phép chất ma túy của Hùng sẽ được xử lý trong một vụ án khác.

Để thực hiện vụ cướp táo bạo tại nhà nghỉ, đối tượng Lâm Hải Sơn (32 tuổi, trú tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) bị bắt về hành vi "cướp tài sản" mua khẩu súng và hàng chục viên đạn. Khi bị bắt giam, y khai nhận, do quá sợ đã giấu khẩu súng tại bụi chuối ven đường. Còn nguồn gốc khẩu súng, Sơn khai do nhặt được (?).

- Điểm a, c, Khoản 5, Điều 10 Nghị định 167/2013 của Chính phủ quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội..., người nào có hành vi trao đổi, mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ bị phạt hành chính từ 10 - 20 triệu đồng. Theo Điểm b, Khoản 6, Điều 10 của Nghị định trên, người vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, tước quyền sử dụng, buộc thu hồi tang vật vi phạm.

- Đối với xử lý hình sự, người nào có hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 306 Bộ luật hình sự 2015 (BLHS) (sửa đổi bổ sung năm 2017) cụ thể: "Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ" phạt tù 3 tháng - 2 năm; 1 - 5 năm tù giam nếu vi phạm có tổ chức, có số lượng lớn, mua bán qua biên giới hoặc gây thiệt hại lớn tài sản hoặc gây hậu quả chết người...

- Điểm e, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020 của Chính phủ quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội: người vi phạm sẽ bị phạt hành chính từ 10 - 20 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để "Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang