Chặn kịp thời hơn 20 học sinh dàn trận hỗn chiến

Thứ Hai, 06/01/2020 11:25

|

(CAO) Sáng 6/1, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục lấy lời khai gần 30 đối tượng mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng bị khống chế

Trước đó, khoảng 19h ngày 5/1, qua công tác nắm địa bàn kết hợp với tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an TP.Buôn Ma Thuột đã phát hiện gần 30 đối tượng thanh thiếu niên đang tập trung tại trước cổng siêu thị Mega Market ở phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột có mang theo hung khí và gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an thành phố tổ chức ngăn chặn, bắt giữ 29 đối tượng, tạm giữ 15 xe máy, 1 gậy bóng chày, 1 dao Thái Lan, 4 cây kéo và nhiều tang vật khác liên quan.

Đưa các đối tượng về làm rõ

Nhóm thứ nhất gồm 5 đối tượng do Nguyễn Hoàng Phúc (2003), trú phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột cầm đầu. Nhóm thứ 2 gồm 16 đối tượng do Tạ Quang Huy (SN 2004), trú phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột cầm đầu.

Cả 2 nhóm này đang là học sinh của các trường THPT trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột; do các đối tượng Nguyễn Văn Huy, Hồ Hữu Hải, Lê Đức Mạnh, Nguyễn Văn Quốc, Bùi Quốc Đạt, Trần Duy Lưu, Phạm Thanh Tiến, Trần Quốc Đạt, Võ Đình Quý đứng ra dàn xếp cho 2 nhóm gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Xe của các đối tượng

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do trước đó Nguyễn Hoàng Phúc có mượn của Tạ Quang Huy 700 ngàn đồng. Nhiều lần đòi nhưng Phúc không trả nên đã xảy ra xích mích đánh nhau trước đó và lần này tiếp tục hẹn nhau đến địa điểm trên giải quyết mâu thuẫn nhưng bị lực lượng Công an phát hiện ngăn chặn kịp thời.

Sau khi kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 4 đối tượng Nguyễn Văn Huy, Hồ Hữu Hải, Nguyễn Văn Quốc, Đỗ Hoàng Phi Hải dương tính với ma túy.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về suy nghĩ bồng bột, thích dùng vũ lực để giải quyết những bất đồng trong cuộc sống của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay.

Bình luận (0)

Lên đầu trang