Nghi phạm vụ nổ súng AK khiến 7 người thương vong đã tự sát

Thứ Ba, 21/01/2020 13:07

|

(CAO) Sau nhiều ngày lẩn trốn trong rừng, nghi phạm gây ra vụ nổ súng làm 7 người thương vong ở Lạng Sơn vào tối 13-1 đã tự sát.

Sáng 21-1, trao đổi với PV, Đại tá Ngô Tiến Dũng, Trưởng công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết, nghi phạm Lý Văn Sắn – kẻ gây ra vụ xả súng khiến 2 người chết, 5 người bị thương hiện đã tự sát.

“Sắn tự sát trong khu rừng rậm thuộc thôn Thâm Mò, xã Phú Xá. Sáng nay người dân đi rừng phát hiện thi thể, bên cạnh vẫn còn khẩu súng AK nghi dùng để gây ra vụ nổ súng hôm 13-1”, Đại tá Ngô Tiến Dũng nói.

Nghi phạm Lý Văn Sắn.

Công tác khám nghiệm thi thể nghi phạm đang được đang được lực lượng chức năng tiến hành.

Trước đó, như CAO đã đưa tin, tối 13-1, đối tượng Lý Văn Sắn (50 tuổi, trú Cao Lộc, Lạng Sơn) đã dùng súng AK bắn liên tiếp vào nhà vợ cũ là chị Hoàng Thị Toán (39 tuổi). Sau đó, Sắn sang nhà anh Hoàng Quốc Hương (43 tuổi, anh trai chị Toán) và tiếp tục nổ súng.

Hai nạn nhân tử vong là anh Hoàng Quốc Hương (43 tuổi) và cháu Phạm Thanh Phong (12 tuổi, cháu chị Toán).

Các nạn nhân khác bị thương gồm: chị Hoàng Thị Toán, chị Chu Thị Hồng (29 tuổi), chị Hoàng Thị Hoài (37 tuổi), anh Vũ Xuân Hưởng (38 tuổi) và anh Nguyễn Văn Tuyển (19 tuổi).

Công an bước đầu xác định nguyên nhân sự việc do mâu thuẫn tình cảm giữa nghi phạm và vợ cũ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang