Người đàn ông bị chém tử vong khi đang quét dọn nghĩa trang

Thứ Hai, 20/01/2020 01:53

|

(CAO) Khi ông D. (sinh năm 1945) đang quét dọn nghĩa trang, thì bất ngờ bị một đối tượng dùng dao chém tử vong.

Khoảng 16 giờ ngày 19-1, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của người dân về vụ giết người tại thôn Tiền Phong, xã Tân Hưng, TP. Hưng Yên xảy ra vào chiều cùng ngày.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút, ông D. (SN 1945, trú tại thôn Tiền Phong) đang quét dọn nghĩa trang thì bất ngờ bị một đối tượng cầm dao chém khiến ông D. tử vong tại chỗ. Sau đó, đối tượng này tiếp tục truy sát bà Đoàn Thị Mý (SN 1950, là vợ ông D.) và cố thủ trong nhà ông D.

Ông D. bị chém tử vong tại chỗ khi đang quét dọn nghĩa trang.

Ngay sau khi nhận được tin báo, giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp chỉ đạo Công an TP. Hưng Yên cùng các phòng nghiệp vụ liên quan triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, tổ chức sơ tán nhằm bảo đảm an toàn cho những người dân xung quanh, đồng thời huy động lực lượng tổ chức bắt giữ đối tượng.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng gây án được xác định là Trần Văn Chuyện (SN 1981, cùng trú thôn Tiền Phong) đã bị bắt giữ, khống chế. Lực lượng chức năng đã kịp thời đưa bà Đoàn Thị Mý (vợ ông D.) đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên trong tình trạng đa chấn thương.

Đối tượng Trần Văn Chuyện khi bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang