(CAO) Ngày 03/03, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thiện Phước (SN 1986, ngụ An Giang) mức án 14 năm tù về tội "giết người".
Theo cáo trạng, Phước sống cùng vợ, con là chị N.T.Y và cháu N.T.V. tại phòng trọ ở ấp 5A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Khoảng đầu tháng 5/2018, giữa Phước và chị Y. xảy ra mâu thuẫn nên Phước ra ngoài ở riêng.
Khoảng 05 giờ 30 phút ngày 11/5/2018, Phước về phòng trọ thì thấy chị Y. mở cửa phòng chuẩn bị đi làm. Phước vào phòng thì nhìn thấy có chiếc xe máy lạ. Cùng lúc này, chị Y. ôm Phước định lôi ra ngoài thì Phước vùng ra và hỏi: “Xe này của ai? Mày giấu thằng nào trong này?”, sau đó xông vào kéo cửa phòng ngủ ra thì thấy anh B.T.P. đang ngủ trong phòng cùng cháu V.
Phước hét: “Mày là thằng nào mà ngủ chung với vợ tao?”. P. định chạy ra ngoài thì Phước chụp lấy cây kéo ở trên bếp ngay cửa phòng ngủ làm hung khí tấn công P.
Khi thấy nạn nhân nằm gục dưới đất, Phước dừng lại bỏ ra ngoài, nói chị Y. kêu xe chở P. đi cấp cứu. Sau khi sự việc xảy ra, chủ nhà trọ đã đến Công an trình báo vụ việc.
Riêng nạn nhân được đưa đi cấp điều trị với thương tích 84%.
Ngày 18/01/2019, Cơ quan điều tra khởi tố đối với Phước, nhưng Phước đã rời khỏi địa phương nên bị phát lệnh truy nã. Ngày 03/9/2022, Phước bị bắt.
Tại cơ quan điều tra, P. trình bày, giữa mình và chị Y là bạn bè. Tối 10/5/2018, P. chở chị Y. và cháu V. đến nhà mẹ nuôi của chị Y chơi. Sau đó, P. chở hai mẹ con chị Y. về phòng trọ thì trời mưa to nên chị Y. bảo P. ngủ lại để sáng hôm sau chở cháu V. đi học giúp nên anh đồng ý.
Đến sáng 11/5/2018, Phước về phòng trọ phát hiện nên đã xảy ra sự việc như trên.