Người làm trộm tài sản của chủ

Thứ Sáu, 12/08/2016 00:28

|

(CAO) Ngày 10-8, Công an quận 7 cho biết đã khởi tố vụ án và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Huệ (SN 1966, HKTT: tỉnh An Giang), để xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi trộm tài sản.

Trước đó hai ngày, chị Hoàng Anh Mai, SN 1972, ngụ chung cư Panorama, KP4, P.Tân Phong, Q7 đến Công an Phường Tân Phong tố cáo người giúp việc là Nguyễn Ngọc Huệ đã lấy trộm tài sản của gia đình chị. Cụ thể, ngày 6-8, Huệ đang cùng gia đình chị Mai đi du lịch tại Phan Thiết thì Huệ nhận được tin báo chồng chết, chị Mai đưa cho Huệ số tiền 5 triệu đồng để lo hậu sự cho chồng.

Tuy nhiên, Huệ không về quê luôn mà quay về nhà chị Mai tại chung cư Panorama, KP4, P.Tân Phong, Q7 mở cửa chính và mở tủ quần áo của chị Mai lấy số tiền 500 USD.

Sau khi đi du lịch trở về, chị Mai phát hiện Huệ viết để lại 2 tờ giấy có nội dung đã lấy số tiền 500USD để lo đám tang cho chồng; kiểm tra lại tài sản trong nhà chị Mai phát hiện bị số tiền 1.000USD và 1 đôi bông tai bằng kim cương trị giá khoảng 5.500USD; tuy nhiên qua làm việc Huệ chỉ thừa nhận lấy số tiền 500USD, số còn lại Huệ không thừa nhận.

Trước đó, chị Lý Yến Huệ (SN 1971, ngụ đường Tống Duy Tân P.14, Q.5), mở tủ lấy tiền thì phát hiện mất 30.000.000 đồng. Sau đó, chị Huệ hỏi nhân viên là Lê Quang Lộc (SN 1993) thì Lộc thừa nhận hành vi trộm cắp của mình nên chị Huệ cho Lộc nghỉ việc. Chị Huệ đã trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Qua xác minh, trước hôm xảy ra vụ việc này, chị Huệ cũng phát hiện mất 302.000.000 đồng trong tủ và tên Lộc đã thừa nhận việc lấy số tiền trên. Sau đó gia đình Lộc đã thương lượng và trả lại cho chị Huệ 66.000.000 đồng. Hiện đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an phường 14 lập hồ sơ chuyển Đội ĐTTH điều tra truy bắt đối tượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang