(CATP) Gần đây, nhiều vụ án giết người xuất phát từ mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt, bộc phát nhất thời trong gia đình. Thậm chí, chỉ vì một phút ghen tuông, một cái nhìn thiếu thiện cảm hay tranh cãi trong cuộc nhậu mà một số đối tượng sẵn sàng ra tay tước đoạt mạng sống của người khác.
Ngày 07/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đang tạm giữ Lê Nguyễn Ngọc Tú Anh (SN 2003, ngụ xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, Kon Tum) để điều tra về hành vi "giết người". Trước đó, Tú Anh đến khu vực gần quán karaoke Quỳnh Anh (TT. Măng Đen, huyện Kon Plông, Kon Tum) để đón bạn gái. Trong lúc đứng chờ, Tú Anh bị Lê Tiến Thành hỏi: "Nhìn cái gì vậy?", khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Thành đã gọi điện cho Nguyễn Anh Tuấn (SN 1996) đến trợ giúp.
Khi tới nơi, Tuấn và Thành dùng mũ bảo hiểm tấn công, đánh vào đầu, mặt, lưng của Tú Anh. Sẵn có con dao trong túi quần, Tú Anh liên tiếp đâm nhiều nhát vào vùng bụng của 2 thanh niên này rồi bỏ đi khỏi hiện trường. Sau đó, Tuấn và Thành được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, Nguyễn Anh Tuấn không qua khỏi.
Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Đinh Đông (SN 2000, ngụ xã Krong, huyện Kbang, Gia Lai) về hành vi "giết người". Nạn nhân lại chính là em ruột của Đông - anh Đinh Chơm (SN 2002). Nguyên nhân vụ việc do tranh chấp nhau câu nói không vừa tai.

Đinh Đông tại buổi thực nghiệm hiện trường
Theo điều tra ban đầu, vào trưa 24/4, người dân phát hiện thi thể anh Chơm nằm bên lề tuyến đường liên xã thuộc địa bàn xã Krong, trong tư thế úp mặt xuống đất, bên cạnh là xe máy đổ ngã. Đinh Đông (anh ruột nạn nhân) là người đầu tiên có mặt tại hiện trường và đưa xác em trai về nhà tổ chức tang lễ. Đông khẳng định em mình bị tai nạn giao thông khi đi làm rẫy về.
Tưởng thật, gia đình không yêu cầu giám định pháp y, tang lễ được tổ chức nhanh chóng theo phong tục người Ba Na. Tuy nhiên, sau đó Công an nhận được nguồn tin từ người dân với nhiều nghi vấn xung quanh cái chết bất thường của Chơm. Xác minh từ nhiều nguồn, cơ quan điều tra phát hiện vào trưa cùng ngày, giữa hai anh em xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Theo nhân chứng, Đông có sử dụng rượu bia trước đó. Đáng chú ý, trên thi thể nạn nhân có vết thương ở vùng cổ, không phù hợp với tai nạn thông thường.
Với các dấu hiệu bất thường, ngày 28/4, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành khai quật tử thi để điều tra. Kết quả khám nghiệm khiến nhiều người sửng sốt: anh Chơm tử vong do đứt động mạch cổ và tổn thương đốt sống cổ, vết thương gây ra bởi vật sắc nhọn tác động từ cự ly gần.
Trước chứng cứ rõ ràng, Đông buộc phải nhận tội. Đối tượng khai khi đi nhậu về thì gặp em trai. Tại đây, Chơm hỏi: "Mày lấy xe ở đâu mà xấu thế? Mày đua xe với tao không?", rồi bỏ đi. Nghĩ em trai xưng hô xúc phạm, khiêu khích nên Đông nảy sinh ý định đánh trả. Sau khi cãi nhau, do bức xúc, Đông cầm con dao mang theo ném trúng vùng cổ em trai. Thấy nạn nhân gục ngã, Đông hoảng sợ liền dựng hiện trường giả như một vụ tai nạn giao thông nhằm che giấu tội ác.

Nơi xảy ra vụ án giết người do Lê Nguyễn Ngọc Tú Anh gây ra
Ngày 03/6, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Đô (SN 1998, ngụ xã Ia Bang, huyện Chư Prông, Gia Lai) 9 năm tù về tội "giết người". Theo cáo trạng, Đô cùng vợ từ huyện Chư Prông đến thuê tại phòng trọ ở xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa, Gia Lai). Tối 09/11/2024, anh N.N.H (SN 1988) cũng thuê trọ tại phòng số 1, tổ chức ăn nhậu với bạn thì thấy em gái của vợ Đô đi qua nên sang phòng nói chuyện. Tại đây, giữa Đô và anh N.N.H xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, anh N.N.H dùng tay và cây tre đánh vào đầu của vợ chồng Đô. Bực tức, Đô lấy con dao đâm trúng người N.N.H khiến nạn nhân tử vong.
Các vụ án giết người xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát nên công tác phòng ngừa còn gặp nhiều khó khăn, bởi từ thời điểm phát sinh mâu thuẫn đến khi gây án chỉ trong thời gian rất ngắn. Do vậy, biện pháp tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, đạo đức, lối sống và ý thức phòng ngừa tội phạm luôn được lực lượng Công an và chính quyền địa phương quan tâm. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức đoàn thể xã hội, mô hình hòa giải ở cơ sở, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong hòa giải các mâu thuẫn.